Hà Nội: Sập nhà trong đêm, một người bị bê tông vùi lấp

Ngôi nhà đang xây dựng đổ sập xuống trong đêm, khiến 2 người gặp nạn, trong đó, một người bị bê tông vùi lấp.

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến 2 người thương vong. Ảnh Nam Nguyễn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối 13/6, tại ngôi nhà đang xây dựng ở thôn Đồng Lư (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Theo người dân, vào khoảng thời gian trên, họ đang ngồi trong nhà nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía một ngôi nhà đang xây dựng ở bên cạnh nên chạy ra ngoài xem.

Khi ra tới nơi họ thấy ngôi nhà kế bên đang xây dựng bị đổ sập xuống đè lên nhiều người. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng tới tại hiện trường cứu giúp nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát, đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Lực lượng chức năng tới hiện trường cứu giúp nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát, đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh Nam Nguyễn

Ông Đỗ Chí Năng, Trưởng công an xã Hữu Bằng xác nhận vụ việc trên và cho biết, vụ tai nạn khiến ông Trần Trung D. (SN 1977) ở xã Hữu Bằng bị bê tông vùi lấp, tử vong; 1 người khác bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo xã Hữu Bằng, chiều 13/6, nhóm công nhân đổ bê tông xong tầng 1. Nạn nhân tử vong là em rể của chủ nhà. Còn người bị thương là công nhân xây dựng cũng ở xã Hữu Bằng. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ha-noi-sap-nha-trong-dem-mot-nguoi-bi-be-tong-vui-lap-885137.html