Hà Nội: Sập nhà đang xây lúc nửa đêm, 4 người thương vong

Vụ sập nhà xảy ra vào khoảng 19h ngày 13/6 tại thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội khiến 4 người thương vong.

Khoảng 19h ngày 13/6, đã xảy ra vụ sập nhà ở thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng, Thạch Thất. Ngôi nhà này đang xây dựng, chiều 13/6 vừa đổ mái xong, đến tối có 1 người vào trong kiểm tra công trình thì bất ngờ cả sàn bê tông đổ sập lên người.

Được biết, diện tích xây dựng của ngôi nhà khoảng 100m2. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng CNCH và Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 đã có mặt tại hiện trường để tiến hành phương án cứu hộ.

Theo một nhân chứng tại hiện trường cho biết, ngôi nhà này vừa mới đổ mái lúc chiều, buổi tối vợ chồng chủ nhà và 2 người nữa đi vào kiểm tra thì bị sập, vùi lấp 4 người. Do mới đổ mái lúc chiều nên khi đổ sập, bê tông tươi đổ vùi xuống nạn nhân, nên lực lượng CNCH phải rất vất vả mới tiếp cận tiến hành đào bới được để đưa nạn nhân ra ngoài.

Mãi đến 4h30 sáng 14/6 mới đưa được nạn nhân thứ 4 ra ngoài.

Theo thông tin xác nhận, người bị tử vong là em rể của chủ nhà, hiện 3 người còn lại đang được cấp cứu ở bệnh viện. Hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa để điều tra làm rõ.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại hiện trường:

Vụ việc xảy ra khoảng 19h tối ngày 13/6 tại thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h tối ngày 13/6 tại thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.

Phòng CNCH và Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 đã có mặt để tiến hành công tác cứu nạn.

Tới 4h30 sáng 14/6, nạn nhân thứ 2 mới được đưa ra ngoài

Huy Phạm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-noi-sap-nha-dang-xay-luc-nua-dem-4-nguoi-thuong-vong-post265379.info