Hà Nội sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Năm học 2020-2021, cùng với việc chuẩn bị triển khai giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình, Hà Nội cũng đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng trường lớp, đáp ứng việc dạy và học.

 Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, được xây mới khang trang, hiện đại với trang thiết bị dạy học đồng bộ sẵn sàng cho năm học mới 2020-2021. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, được xây mới khang trang, hiện đại với trang thiết bị dạy học đồng bộ sẵn sàng cho năm học mới 2020-2021. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trường Tiểu học Thanh Trì, quận Hoàng Mai, được xây mới khang trang, hiện đại với trang thiết bị dạy học đồng bộ đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trường Tiểu học Thịnh Liệt cơ sở 2, quận Hoàng Mai, được xây mới, đảm bảo cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, được đầu tư nâng cấp, sửa chữa đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Cờ Tổ quốc tung bay, sẵn sàng chào đón học sinh bước vào một năm học mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hệ thống phòng học dành cho học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Thanh Trì, quận Hoàng Mai, được bố trí ngay tại tầng 1 với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trường Mầm non A, quận Hoàn Kiếm, được đầu tư bảng tương tác thông minh, tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Giáo viên Trường Mầm non Văn Khê, quận Hà Đông, trang trí lớp học, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hệ thống phòng học dành cho học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm, được bố trí ngay tại tầng 1 với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Giáo viên Trường Mầm non Văn Khê, quận Hà Đông, trang trí lớp học, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông, được thay mới bàn ghế chất lượng để phục vụ học sinh năm học mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Giáo viên Trường Mầm non Văn Khê, quận Hà Đông trang trí lớp học, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày khai giảng và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Giáo viên Trường Mầm non Văn Khê, quận Hà Đông trang trí lớp học, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các lớp học cho học sinh lớp 1 được Trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông, trang bị máy tính cấu hình cao và màn hình lớn, đảm bảo việc triển khai SGK mới trong năm học này. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các lớp học cho học sinh lớp 1 được Trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông trang bị máy tính cấu hình cao và màn hình lớn, đảm bảo việc triển khai sách giáo khoa mới trong năm học này. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Sách giáo khoa mới cho lớp 1 được các nhà trường chuẩn bị đầy đủ, kịp thời tới tay phụ huynh và học sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Sách giáo khoa mới cho lớp 1 được các nhà trường chuẩn bị đầy đủ, kịp thời tới tay phụ huynh và học sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-ha-noi-san-sang-trien-khai-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi/660923.vnp