Hà Nội sẵn sàng phối hợp tổ chức Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Italia lần thứ 3

Chiều 18-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ngài Enrico Letta, nguyên Thủ tướng Italia, Chủ tịch Hiệp hội Italia - ASEAN đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ngài Enrico Letta, nguyên Thủ tướng Italia, Chủ tịch Hiệp hội Italia - ASEAN.

Tại buổi tiếp, ngài Enrico Letta bày tỏ vui mừng khi chứng kiến tốc độ thay đổi nhanh chóng và tích cực của Hà Nội so với thời điểm ông tới đây 3 năm trước. Đây cũng là lý do ông và các thành viên Hiệp hội Italia - ASEAN muốn chọn Hà Nội là nơi tổ chức Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Italia lần thứ 3 cùng Tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp Italia và TP Hà Nội vào đầu tháng 6-2019. Chủ tịch Hiệp hội Italia - ASEAN hy vọng, chính quyền TP Hà Nội sẽ tạo điều kiện để cuộc đối thoại và tọa đàm diễn ra thành công, qua đó thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Italia và ASEAN nói chung, giữa Hà Nội với các doanh nghiệp Italia nói riêng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và ngài Enrico Letta cùng các khách mời trong buổi tiếp đón.

Nhất trí với những đề xuất của ngài Enrico Letta, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Ngoại vụ là đầu mối liên hệ để hai bên trao đổi kế hoạch tổ chức hai sự kiện trên, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội chuẩn bị địa điểm để các doanh nghiệp Italia dựng gian hàng quảng bá sản phẩm tại sự kiện. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội sẵn sàng phối hợp và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cuộc đối thoại và tọa đàm diễn ra thành công. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng đề xuất phía Italia tổ chức thêm một số chương trình nghệ thuật bên lề nhằm giới thiệu tới người dân Việt Nam những nét văn hóa đặc sắc của Italia.

Phương Quỳnh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/921916/ha-noi-san-sang-phoi-hop-to-chuc-doi-thoai-cap-cao-ve-quan-he-kinh-te-asean-%E2%80%93-italia-lan-thu-3