Hà Nội sẵn sàng cho trận đấu lịch sử

Ngày mai (2-10), CLB bóng đá thủ đô sẽ có trận đấu 'sống còn' với CLB 25.4 của Triều Tiên để tranh suất vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019. Đây được xem là cơ hội vàng để Quang Hải và các đồng đội làm nên lịch sử, lần đầu leo lên đỉnh cao châu Á nhưng vì thế mà có không ít những áp lực, thách thức lớn đang đè nặng lên vai đại diện Việt Nam.

Ngày mai (2-10), CLB bóng đá thủ đô sẽ có trận đấu “sống còn” với CLB 25.4 của Triều Tiên để tranh suất vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019. Đây được xem là cơ hội vàng để Quang Hải và các đồng đội làm nên lịch sử, lần đầu leo lên đỉnh cao châu Á nhưng vì thế mà có không ít những áp lực, thách thức lớn đang đè nặng lên vai đại diện Việt Nam.

Quang Hải và các đồng đội đã sẵn sàng bước vào trận đấu “sống còn” với đại diện Triều Tiên.

Quang Hải và các đồng đội đã sẵn sàng bước vào trận đấu “sống còn” với đại diện Triều Tiên.

Cách đây gần một tuần, ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, dù là đội chơi hay hơn, tạo ra không ít cơ hội ăn bàn nhưng tiếc là Hà Nội không có sự đồng hành của thần may mắn. Hàng công ghi liên tiếp 2 bàn nhờ công của Văn Quyết và Kebe nhưng hàng thủ cũng để đối thủ ghi 2 bàn gỡ tương đối dễ dàng. Phải nói đây là điều vô cùng đáng tiếc vì trận này đại diện Triều Tiên dường như phải “chịu trận” trước lối đá nhanh, biến ảo với những pha phối hợp sắc nét của Quang Hải và các đồng đội. Kết quả hòa vô tình đẩy Hà Nội vào thế khó trong trận lượt về khi phải thi đấu trên sân khách. Để viết tiếp câu chuyện cổ tích Hà Nội buộc phải thắng CLB 25.4 hoặc hòa với tỷ số từ 3-3 trở lên. Dù khó nhưng không phải là không có cơ hội nếu các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu đúng với thực lực của mình.

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với các cầu thủ quân nhân của CLB 25.4, các cầu thủ Hà Nội có mặt tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) từ khá sớm. Sau các buổi tập luyện, các cầu thủ dần thích nghi với sân cỏ nhân tạo và sẵn sàng cho cuộc đại chiến. Sân tập của Hà Nội được bố trí khá xa nơi ở của đội là khách sạn Sosan. Tuy nhiên, điều kiện mặt sân tập tương đối giúp cho Quang Hải và các đồng đội đang dần thích nghi với sân cỏ nhân tạo sau các buổi tập. Ngoài ra, thời tiết ở Bình Nhưỡng dễ chịu, càng giúp cho các cầu thủ khá thoải mái và hưng phấn trong tập luyện. Trong những ngày ở Bình Nhưỡng, các cầu thủ Hà Nội cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Nói về thách thức của đội nhà trước trận lượt về, trung vệ Duy Mạnh của Hà Nội cho hay: “Chúng tôi phải tập trung hơn 100% sức lực vì đây là trận đấu rất khó khăn, đội phải đi làm khách, thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, thời tiết và một số yếu tố khách quan khác không ủng hộ”. Đánh giá về đối thủ, Duy Mạnh nói tiếp: “Là một hậu vệ, sẽ là một thử thách khi phải đối đầu những tiền đạo cao to có nền tảng thể lực mạnh mẽ nhưng chúng tôi sẽ phải làm mọi cách ngăn chặn họ trong trận lượt về. Tôi nghĩ CLB 25.4 là một đội bóng mạnh, họ chơi bóng rất kỷ luật và thể lực tốt. Chúng tôi sẽ phải vượt qua những khó khăn này để giành kết quả tốt”.

Nhắc lại trận lượt đi hòa 2-2 với CLB 25.4, Duy Mạnh nói: “Đó là một trận đấu khó khăn cho cả hai đội. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để mang về chiến thắng dành tặng cho các CĐV nhưng cuối cùng chỉ có được kết quả hòa. Tôi nghĩ 2-2 là kết quả công bằng cho cả hai đội và chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa trong trận lượt về. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra trong trận lượt đi để cải thiện bản thân và làm tốt hơn ở trận lượt về. Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vì vậy, toàn đội sẽ phải hết sức tập trung trong trận lượt về này. Sức mạnh của chúng tôi là sự đoàn kết. Tôi hy vọng Hà Nội FC sẽ có được kết quả cần thiết trong trận lượt về với CLB 25.4 để đi tiếp”.

Phải nói rằng, CLB 25.4 là đội bóng khá mạnh tại khu vực châu Á. Ở giải VĐQG Triều Tiên, 25.4 cũng là “ông trùm” khi có 21 lần lên ngôi vô địch. Mùa giải năm nay họ vẫn đang “cô đơn” trên BXH. Dẫu vậy, nhìn vào cái cách họ chơi bóng trên sân Hàng Đẫy, có thể nhận thấy, người Triều Tiên vẫn có những điểm yếu và cơ hội vẫn rất sáng cửa cho Hà Nội. Với đà tâm lý thăng hoa sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League 2019 trước 2 vòng đấu, hy vọng Hà Nội sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích để mơ về cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu. Trận chung kết lượt về AFC Cup liên khu vực giữa CLB 25.4 và Hà Nội sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 2-10. Vì những lý do đặc biệt và quy định của nước chủ nhà trận đấu này sẽ không được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_213508_ha-noi-san-sang-cho-tran-dau-lich-su.aspx