Hà Nội sẵn sàng cho năm học mới an toàn

Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nhưng các em học sinh sẽ được tham dự sự kiện này với những dấu ấn. Đến nay, ngành Giáo dục Thủ đô đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón chào năm học mới.

Ngày lễ khai trường đặc biệt

Những ngày này, không khí đón chào năm học mới 2020 - 2021 rộn ràng khắp nơi. Các phụ huynh đã mua sắm sách giáo khoa, đồng phục, cặp sách cho con em để chuẩn bị ngày hội khai trường. Lễ khai giảng năm học mới này sẽ đặc biệt nhất trong các lễ khai giảng trước đó. Để chuẩn bị cho năm học mới và lễ khai giảng, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn các phòng GD&ĐT cùng các trường trên địa bàn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: Toàn TP Hà Nội thống nhất tổ chức Lễ khai giảng vào ngày 5/9, tức sáng thứ Bảy. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay, TP Hà Nội quyết định cho các trường tổ chức trực tiếp tại trường học.

Khác với mọi năm, chương trình lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, thời gian không quá 45 phút nhưng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của T.Ư, TP và hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở GD&ĐT Hà Nội để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Nhật Tân (quận Tây Hồ). Ảnh: Trần Oanh

Lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Nhật Tân (quận Tây Hồ). Ảnh: Trần Oanh

Trong lễ khai giảng, các trường tập trung, chú trọng đến việc đón học sinh đầu cấp và tùy theo điều kiện thực tế để bố trí học sinh tham dự tại sân trường cho phù hợp, đảm bảo giãn cách theo quy định.

“Nếu điều kiện sân trường đủ rộng, có thể tất cả học sinh tham dự nhưng đảm bảo giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, phòng chống dịch. Trong trường hợp sân trường không đủ rộng, nhà trường ưu tiên cho học sinh khối lớp đầu cấp, các khối còn lại ngồi trên lớp thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của nhà trường” - ông Chử Xuân Dũng cho hay.

Ngành Giáo dục Thủ đô cũng nhấn mạnh các trường không tập trung học sinh để tổ chức luyện tập trước ngày khai giảng và sẽ giảm bớt một vài hoạt động trong lễ khai giảng như không tổ chức diễu hành đón học sinh đầu cấp, không thả bóng bay, không tổ chức văn nghệ để buổi khai giảng được diễn ra ngắn gọn. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục vẫn tổ chức trang trí trường lớp học tạo lập quang cảnh vui tươi, phấn khởi trong ngày khai trường.

Quán triệt thực hiện phòng chống dịch trong trường học

Song song với tổ chức khai giảng là thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian đầu năm học 2020 - 2021. Về việc này, Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở Y tế đã có hướng dẫn liên ngành. Theo đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các đại biểu có biểu hiện ho, sốt, khó thở không tham dự lễ khai giảng. Các trường có phương án phân luồng đón học sinh, đại biểu ngay từ cổng trường, không tổ chức diễu hành từ ngoài cổng vào trường.

Trước ngày 1/9, các nhà trường kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2020 - 2021. Các trường chuẩn bị đầy đủ những điều kiện, trang thiết bị như khử khuẩn, máy đo thân nhiệt, nhiệt kế điện tử, vật tư y tế, khẩu trang dự phòng, nước sát khuẩn, bồn rửa tay cho học sinh.

Các trường cũng chuẩn bị tài liệu và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, là tổ chức tập huấn, quán triệt cho toàn thể giáo viên và học sinh về kiến thức phòng chống Covid-19.

Để công tác phòng chống dịch đạt kết quả tốt, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường học phối hợp với cơ sở y tế địa phương theo dõi sức khỏe cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Tất cả các cơ sở giáo dục tổ chức khai báo y tế đối với toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trước ngày tựu trường. Các nhà trường cũng thông tin đến giáo viên và học sinh sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone để tự theo dõi các tiếp xúc gần và tự bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng.

Đối với học sinh nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về phòng chống dịch do trường đề ra và đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học, trên đường từ trường về nhà và nơi công cộng. Học sinh thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi tháo bỏ khẩu trang, sau khi đi vệ sinh. Đặc biệt, học sinh không dùng chung đồ dùng cá nhân (cốc, khăn tay, chai nước...) mà nên sử dụng bình nước uống riêng.

Đến thời điểm này, các phòng GD&ĐT, nhà trường đã lên kế hoạch thực hiện phòng chống dịch. Trong tuần này và đầu tuần sau, các trường phun thuốc khử khuẩn và tổng vệ sinh trường, lớp đảm bảo yêu cầu.

Các giáo viên đang lau dọn bàn ghế để chuẩn bị đón năm học mới 2020 - 2021. Ảnh: Oanh Trần

Cùng với việc đảm bảo vật tư, nguyên liệu cho công tác phòng chống dịch, các trường kiện toàn lại Ban phòng chống dịch, phân công tác thành viên. Các trưởng phòng GD&ĐT cho biết quán triệt yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn ngoài sân trường, trong lớp; chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho các em quên không đeo...

Bổ sung cơ sở vật chất, giảm sĩ số học sinh trên lớp

Năm học 2020 - 2021, toàn ngành giáo dục Hà Nội có 2.794 trường học với 2.110.600 học sinh. Toàn TP tăng thêm 44 trường và 67.594 học sinh so với năm học trước và Hà Nội tiếp tục là địa phương có quy mô lớn nhất cả nước.

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2020 - 2021, các quận, huyện, thị xã đã đầu tư xây mới 38 trường học các cấp học với kinh phí khoảng 1.928,7 tỷ đồng. Các trường khối trực thuộc xây dựng chống xuống cấp cho 72 trường với dự kiến đầu tư 445 tỷ đồng.

Thông tin về trang thiết bị, sách phục vụ cho năm học mới, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Thế Sơn cho hay, những quận huyện có ngân sách đã tổ chức mua sắm theo đề xuất của các nhà trường. Đối với các quận, huyện khó khăn, Sở GD&ĐT Hà Nội tổng hợp đề xuất xin nguồn ngân sách của TP hỗ trợ.

Tuy nhiên, số lượng trang thiết bị hỗ trợ không nhiều vì các trường tận dụng được tới 70 - 80% từ nguồn đã sử dụng. Để chuẩn bị cho năm học mới, phòng GD&ĐT Tây Hồ đã phối hợp với phòng Tài chính đang triển khai các gói thầu mua sắm trang thiết bị cho học sinh lớp 1.

Cũng như, tiếp tục mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non, tiểu học, THCS để duy trì tiêu chí trường chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đồng thời, phối hợp với ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sửa chữa các trường và xây mới.

“Trong năm học này, chúng tôi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trường Mầm non Bình Minh, Mầm non Chu Văn An, THCS và Tiểu học Phú Thượng; đang hoàn thành mở rộng 2 trường THCS Đông Thái và Tiểu học Quảng An” - Trưởng phòng GD&ĐT Tây Hồ Lê Hồng Vũ thông tin thêm.

Phục vụ cho năm học mới, TP Hà Nội cấp 804.733 triệu đồng mua sắm trang thiết bị cho các cấp học chuẩn bị năm học mới; bổ sung đội ngũ giáo viên. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức xét tuyển viên chức 2.034 trường hợp lao động hợp đồng giảng dạy tại các trường công lập từ năm 2015 trở về trước. Đồng thời, tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập năm học 2020 - 2021.

Từ nay đến trước ngày khai trường, bên cạnh việc đón học sinh đầu cấp, các trường học tiếp tục vệ sinh phòng học, phòng chức năng, khu WC, phun dung dịch khử khuẩn, cắt tỉa cây xanh, bổ sung chậu hoa, cây cảnh... Với sự chuẩn bị chu đáo, các nhà trường hy vọng sẽ cố gắng vượt qua thử thách, hoàn thành và đạt kết quả tốt trong năm học đặc biệt này.

"Toàn TP Hà Nội thống nhất tổ chức Lễ khai giảng vào ngày 5/9, tức sáng thứ Bảy. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay, TP Hà Nội quyết định cho các trường tổ chức trực tiếp tại trường học.

Nếu điều kiện sân trường đủ rộng, có thể tất cả học sinh tham dự nhưng đảm bảo giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, phòng chống dịch. Trong trường hợp sân trường không đủ rộng, nhà trường ưu tiên cho học sinh khối lớp đầu cấp, các khối còn lại ngồi trên lớp thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của nhà trường" - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Oanh Trần

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-san-sang-cho-nam-hoc-moi-an-toan-394616.html