Hà Nội - Sài Gòn rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng 45 năm ngày thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước, trên khắp các tuyến phố ở cả Hà Nội và TP HCM đều rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng.

Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), màu cờ đỏ sao vàng rợp khắp các tuyến đường ở hai thành phố lớn nhất cả nước: Hà Nội và TP HCM.

Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), màu cờ đỏ sao vàng rợp khắp các tuyến đường ở hai thành phố lớn nhất cả nước: Hà Nội và TP HCM.

Tại Hà Nội, ngay cả trong từng con ngõ nhỏ, khu tập thể cũ,… cũng thấy bóng lá cờ Tổ Quốc mừng ngày lễ 30/4.

Màu đỏ rực rỡ cùng không khí ngày kỷ niệm bao trùm ngõ Kim Mã, Hà Nội.

Phố Nguyễn Thái Học trở nên rực rỡ hơn dưới màu cờ đỏ thắm.

Những lá cờ bay phấp phới ở ngã tư Lê Lai - Tông Đản.

Lá cờ nửa xanh, nửa đỏ với ngôi sao vàng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ghi dấu lịch sử.

Tại TP HCM, không khí ngày lễ cũng tràn ngập khắp các tuyến đường.

Nét yên bình của TP HCM trong ngày lễ 30/4.

Tượng đài Hồ Chủ tịch tại quãng trường Nguyễn Huệ, phía sau là trụ sở của UBND TP HCM

Quang cảnh Dinh Thống Nhất TP HCM trong ngày 30/4 năm nay

Trụ sở TW Đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM ngập sắc cờ đỏ sao vàng mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dưới bóng cờ đỏ sao vàng rợp khắp các con phố, thành phố náo nhiệt thường ngày bỗng trở nên bình yên đến lạ.

Ảnh: Vũ Thành - Kỳ Anh

Linh Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ha-noi-sai-gon-ruc-ro-co-do-sao-vang-mung-45-nam-ngay-thong-nhat-dat-nuoc-7420167.html