Hà Nội rét đậm, người dân vẫn nô nức tham dự hội sách xuân 2020

Phố sách xuân Canh Tý 2020 khai mạc sáng mùng 3 Tết với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút hàng trăm người dân Thủ đô tham dự.

 9h30 ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết) sự kiện Phố sách Xuân khai mạc tại phố 19/12 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sự kiện nhằm tiếp tục duy trì nét đẹp văn hóa đọc của nhân dân thủ đô và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

9h30 ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết) sự kiện Phố sách Xuân khai mạc tại phố 19/12 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sự kiện nhằm tiếp tục duy trì nét đẹp văn hóa đọc của nhân dân thủ đô và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp sự kiện được tổ chức do Sở Thông tin và Truyền thông - UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Chí Lực (Phó Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm) cùng các đại biểu làm lễ mở sách chính thức khai mạc Phố sách xuân Canh Tý 2020.

Các ông đồ biểu diễn viết chữ thư pháp ngay trên sân khấu sau lễ khai mạc. Những tấm thư pháp này sẽ được tặng cho các vị đại biểu tham dự buổi lễ.

Em Lã Hương Giang (sinh viên năm 2 Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn) cùng bạn thân đi chợ sách từ sáng sớm. Giang cho biết, sáng nay em tìm mua được một cuốn tiểu thuyết khá ưng ý.

Nhà thư pháp Nguyễn Ngọc Phan An tìm hiểu sách về những bức tranh tết cổ truyền của Việt Nam.

Các gian hàng treo những bao lì xì cho khách rút thăm trúng thưởng khi mua sách với những phần quà nho nhỏ, dễ thương.

Những em học sinh trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rủ nhau đi mua sách nhân dịp đầu năm mới.

Thời tiết tại Hà Nội sáng nay khá lạnh, chỉ khoảng 15 độ C nên lượng người đến tham quan phố sách Xuân không đông như mọi năm.

Được biết, sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 3/2 (mùng 10 Tết) rồi trở lại hoạt động kinh doanh bình thường.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ha-noi-ret-dam-nguoi-dan-van-no-nuc-tham-du-hoi-sach-xuan-2020-post1040104.html