Hà Nội rào chắn nhiều vị trí thi công ga ngầm tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Tại các nút giao như Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã - Núi Trúc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các đơn vị chức năng tiến hành rào chắn đường để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo về việc phân luồng giao thông các nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã - Núi Trúc phục vụ xây dựng đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Tại Đường Kim Mã (khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã), từ 1/10 sẽ rào chắn và tổ chức lại giao thông phục vụ thi công dốc hạ ngầm giai đoạn 4 thuộc đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội.

Tại khu vực đường Quốc Tử Giám dể phục vụ cho thi công giai đoạn 1 ga ngầm S11, phố Quốc Tử Giám sẽ rào chắn từ ngã ba Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng về phố Ngô Sĩ Liên.

Theo ghi nhận trong một vài ngày qua, tại các điểm rào chắn phục vụ thi công tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội ở những vị trí trên đã xảy ra tình trạng xung đột giao thông, nhiều chủ phương tiện chưa nắm rõ việc rào chắn nên còn khá ngỡ ngàng.

Từ 4/10, phố Kim Mã (khu vực ngã tư Kim Mã – Núi Trúc) được rào chắn toàn bộ một chiều đường Kim Mã trên theo hướng Núi Trúc đi Liễu Giai với chiều dài là 120m, chiều rộng từ dải phân cách giữa đến sát vỉa hè đường Kim Mã dưới là 23,7m. Đây là hạng mục phục vụ thi công Giếng thoát hiểm tại khu vực ngã tư Núi Trúc – Kim Mã thuộc Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội. Thời gian rào chắn dự kiến là 22 tháng.

Từ 4/10, phố Kim Mã (khu vực ngã tư Kim Mã – Núi Trúc) được rào chắn toàn bộ một chiều đường Kim Mã trên theo hướng Núi Trúc đi Liễu Giai với chiều dài là 120m, chiều rộng từ dải phân cách giữa đến sát vỉa hè đường Kim Mã dưới là 23,7m. Đây là hạng mục phục vụ thi công Giếng thoát hiểm tại khu vực ngã tư Núi Trúc – Kim Mã thuộc Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội. Thời gian rào chắn dự kiến là 22 tháng.

Từ ngày 5/10, Sở GTVT Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông đoạn từ ngã ba phố Quốc Tử Giám - Văn Miếu kéo dài 195m về phía phố Ngô Sỹ Liên.

Theo đó, phạm vi rào chắn có chiều dài 195m, chiều rộng 18,7m, bao gồm toàn bộ mặt đường hiện trạng và vỉa hè phía Bắc phố Quốc Tử Giám.

Thời gian dự kiến thi công khoảng 364 ngày (12 tháng). Để đảm bảo hoạt động giao thông, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện trên đoạn đường tránh qua khu vực rào chắn có bề rộng mặt đường là 7m, vỉa hè 1-2m; đồng thời cấm dừng đỗ xe khu vực công trường để tránh ùn tắc giao thông

Việc rào chắn, phân lại luồng giao thông cũng dựa trên thăm dò tình hình thực tế cũng như có thời gian để người dân làm quen.

Chính vì vậy, các đơn vị sẽ bắt đầu rào đường thử từ 8h30 sáng 5/10, sau đó sẽ tiến hành rào thật.

Nhiều công nhân thi công rào chắn phải hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng đã định sẵn.

Các đơn vị sẽ rào chắn từ ngã ba Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng về phía phố Ngô Sỹ Liên.

Phạm vi rào chắn có chiều dài 195m, chiều rộng 18,7m bao gồm toàn bộ đường và vỉa hè.

Đối với đường tạm ra vào Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu và 5 hộ dân ở phía Bắc nhà ga, Ban quản lý có trách nhiệm phối hợp và làm đường tạm, đảm bảo yêu cầu đi lại đáp ứng nhiệm vụ của Trung đoàn và nhu cầu đi lại của các hộ dân trước khi tiến hành rào chắn.

Bên cạnh đó đảm bảo hệ thống biển báo giao thông, vạch sơn tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm qua quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-rao-chan-nhieu-vi-tri-thi-cong-ga-ngam-tuyen-duong-sat-nhon-ga-ha-noi-20191008152929206.htm