Hà Nội: Rầm rộ sửa đường ngày cận Tết

Những ngày cận Tết, nhiều tuyến phố ở trung tâm Hà Nội như Trần Xuân

Cận Tết, nhiều tuyến phố Hà Nội lại bị đào xới để chôn lấp đường ống, lát đá vỉa hè. Phố Trần Xuân Soạn, Thi Sách, Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng), Thái Hà (quận Đống Đa) không khác gì một "đại công trường" với bụi bẩn, tiếng ồn.

Vỉa hè phố Thi Sách đang được đào bới để thay thế đá. Xi măng, vôi vữa, cát sỏi vương khắp nơi.

Tại những tuyến phố này đâu đâu cũng thấy rác thải, vật liệu xây dựng.

Việc đào xới, đổ bê tông diễn ra trong đêm, nhưng vì thực hiện muộn nên sáng ra bê tông chưa kịp khô, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân hai bên đường.

Nhiều người dân phải đóng cửa hoặc tìm những giải pháp để đi lại khi bê tông chưa khô.

Ván, bao tải được người dân đặt lên mặt bê tông để đi lại.

Việc đào xới trong tiết trời hanh khô càng làm cho bầu không khí tại đây thêm ô nhiễm.

Đơn vị thi công tạm nghỉ, bỏ lại những bẫy sắt nhọn trên vỉa hè.

Nếu người đi xe máy, đi bộ không may vấp ngã phải những thanh sắt nhọn này thì không biết hậu quả như thế nào. Hình ảnh trên phố Trần Xuân Soạn.

Cảnh công nhân cắt đá lát vỉa hè, bụi bay mù mịt.

Nhiều người dân ăn sáng trên vỉa hè mới đổ bê tông chưa khô.

Nhiều gia đình phải dùng bìa cát tông đặt lên mặt bê tông để đi lại.

Cảnh công nhân thu dọn phế thải xây dựng trên phố Thi Sách.

Theo Dân trí

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ha-noi-ram-ro-sua-duong-ngay-can-tet-4053013-l.html