Hà Nội: Rác thải bủa vây phố Trịnh Văn Bô, gây mất an toàn giao thông

Trên vỉa hè, dưới lòng đường, rác thải tràn ngập bủa vây con phố Trinh Văn Bô, gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối. Bên cạnh đó, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Theo PV Người Đưa Tin vào thời điểm chiều ngày 3/6, chỉ khoảng 900m dọc phố Trịnh Văn Bô (Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), nhiều đống rác thải bừa bãi, tràn lan ra đường.

Theo PV Người Đưa Tin vào thời điểm chiều ngày 3/6, chỉ khoảng 900m dọc phố Trịnh Văn Bô (Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), nhiều đống rác thải bừa bãi, tràn lan ra đường.

Rác thải đủ mọi loại.

Nhiều túi rác đã được thu gom, nhưng vẫn vứt tràn lan trên vỉa hè.

Nắp cống bị mất, thay vào đó là rác thải phủ kín, gây nguy hiểm cho người dân.

Những đống rác thải này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi đi qua đoạn đường này.

Chân cầu vượt Phương Canh, rác chất thành đống lớn.

Nước rác ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Rác trải dài tuyến phố.

Theo như người dân tại đây cho biết, tình trạng này đã kéo dài lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Nhiều loại rác thải nhựa không phân hủy.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-rac-thai-bua-vay-pho-trinh-van-bo-gay-mat-an-toan-giao-thong-a436576.html