Hà Nội ra quân trồng hoa trên tuyến đường 421B

90% khuôn viên trong và ngoài trường học, trụ sở làm việc cơ quan đơn vị, tổ chức, các xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn đều trồng hoa và cây xanh.

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; thực hiện Kế hoạch số 161 ngày 24/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về tổ chức trồng hoa trên một số tuyến đường tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Quốc Oai vừa tổ chức Lễ ra quân trồng hoa trên tuyến đường 421B đoạn qua các xã:

Thạch Thán, Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương, Cấn Hữu. Dự buổi lễ phát động có đồng chí Nguyễn Đạt ThuyênPhó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Đỗ Huy Chiến- Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ban thường vụ huyện ủy, 150 đoàn viên công đoàn cơ quan dân Đảng, cơ quan UBND huyện và đoàn viên công đoàn các xã Thạch Thán, Nghĩa Hương, Cấn Hữu, Ngọc Mỹ….

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia trồng hoa.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia trồng hoa.

Trong những năm gần đây UBND huyện Quốc Oai thường xuyên phát động các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường và trồng hoa trên các tuyến đường vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Đến nay, tổng diện tích trồng hoa tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt 86.840m2.

Bên cạnh đó đã xã hội hóa trồng được hơn 200 cây xanh dọc các tuyến đường trong khu dân cư. 90% khuôn viên trong và ngoài trường học, trụ sở làm việc cơ quan đơn vị, tổ chức, các xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, đình, chùa, doanh nghiệp... đều được trồng hoa và cây xanh.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đồng chí Phạm Quang Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên CNVC lao động thi đua tham gia trồng hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường nơi cư trú, nơi công cộng, tạo sức lan tỏa lớn và bền vững góp phần tạo ra cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng huyện nông thôn mới.

Đề nghị các cấp ủy Đảng chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp thực hiện tốt việc trồng hoa cây xanh từ đó góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXII đã đề ra. Đông đảo đoàn viên, công đoàn các khối: cơ quan dân Đảng, cơ quan UBND huyện và đoàn viên công đoàn các xã Thạch Thán, Nghĩa Hương, Cấn Hữu, Ngọc Mỹ tham gia trồng hoa trên tuyến đường 421B.

Trong đợt ra quân này, BTV LĐLĐ huyện đã huy động khoảng 150 người tham gia trồng hoa. Loại hoa được lựa chọn để trồng là hoa Dạ Yến Thảo Mehico (chiều tím). Đây là loại hoa dễ sống, phù hợp trồng ở ven đường. Toàn bộ cây hoa giống được UBND huyện hỗ trợ 100%. Trong một buổi sáng ra quân, các lực lượng đã trồng được trên 15 nghìn cây hoa.

Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” do UBND huyện Quốc Oai phát động, buổi sáng cùng ngày Thị trấn Quốc Oai cũng đã huy động hơn 150 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các đoàn viên hội viên thuộc các tổ chức đoàn thể trên địa bàn ra quân tổng vệ sinh, trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, các nhà văn hóa ở các tổ dân phố.

Với khí thế lao động sôi nổi, các hội viên đoàn viên của Thị Trấn Quốc Oai đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, nhặt cỏ dại, quét dọn, thu gom toàn bộ rác thải, trồng mới được hơn một vạn cây hoa chiều tím và cây keo tai tượng.

Như vậy chỉ trong 2 ngày 10 và 11/8 Quốc Oai đã huy động được hơn 500 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của huyện Quốc Oai triển khai nhằm góp phần chỉnh trang nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng đến xây dựng Quốc Oai đạt tiêu chí Huyện nông thôn mới.

Bích Liên - Nguyễn Ngọc

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ha-noi-ra-quan-trong-hoa-tren-tuyen-duong-421b-d104782.html