Hà Nội: Quất, đào xuống phố đón Tết

Nhiều tuyến phố Hà Nội đã rực rỡ sắc xuân, không khí Tết cổ truyền cũng đã xuất hiện khi các chợ hoa Xuân với những chậu đào, quất... bắt đầu phục vụ người dân.

Theo Kế hoạch tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Hà Nội sẽ có 64 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết trên địa bàn thành phố; thời gian hoạt động, từ ngày 15/1/2019 (tức ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến 20h00, ngày 4/2/2019 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất).

Cụ thể, danh sách các điểm chợ hoa Xuân như sau: Quận Hoàn Kiếm có 1 điểm (các phố Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai, Hàng Mã và tuyến phố Bích họa Phùng Hưng đoạn từ Lê Văn Linh tới Hàng Cót thuộc phường Hàng Mã); quận Hai Bà Trưng có 3 điểm (khuôn viên khu đất trung tâm thương mại Chợ Mơ, khu đất trong khuôn viên Công viên Thống Nhất, khu đất trong khuông viên Công viên Tuổi trẻ); quận Thanh Xuân 2 điểm (Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, khu vực sân công cộng đầu ngõ 64 đường Kim Giang, phường Kim Giang); quận Hà Đông có 9 điểm (dọc phố Nhuệ Giang, khu vực đầu phố Nhuệ Giang, quanh chợ Hà Đông, ngã tư đường Nguyễn Văn Lộc, khu vườn hoa Độc Lập, vỉa hè đường Tô Hiệu và đường Lê Lai kéo dài, đối diện cổng KĐT Đô Nghĩa...); quận Hoàng Mai có 1 điểm (khu vực cạnh hồ Đền Lừ);

Quất đã xuống phố Hà Nội đón Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, các quận Bắc Từ Liêm có 6 điểm (khu đất công gần bến xe 28 cũ, sân vui chơi tổ dân phố Nhật Tảo 3, khu vực Gò Voi, Công viên Hòa Bình, tuyến đường 17m, trước cổng trợ phường Liên Mạc); quận Nam Từ Liêm có 5 điểm (Quảng trường SVĐ Mỹ Đình, dọc 2 bên tuyến phố Ngọc Trục, khu vực SVĐ Trung tâm văn hóa thể thao phường Phương Canh, ngõ 390 đường Phương Canh); quận Long Biên có 1 điểm; quận Tây Hồ có 6 điểm; huyện Chương Mỹ 1 điểm; huyện Đan Phương 3 điểm; huyện Đông Anh 2 điểm; huyện Hoài Đức 1 điểm; huyện Mê Linh 1 điểm; huyện Gia Lâm 1 điểm; huyện Quốc Oai 2 điểm; huyện Thanh Oai 2 điểm; huyện Thường Tín 2 điểm; huyện Thanh Trì 4 điểm; huyện Phú Xuyên 1 điểm; huyện Ứng Hòa 1 điểm; huyện Sóc Sơn 1 điểm; huyện Phúc Thọ 3 điểm; huyện Ba Vì 1 điểm; thị xã Sơn Tây 4 điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù còn khoảng 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019, nhưng ngay từ lúc này, một số tuyến phố ở Hà Nội những chậu đào, quất, bưởi... đã được nhiều chủ cây cảnh mang ra bán với đầy đủ các mức giá khác nhau từ một triệu đến vài chục triệu đồng.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận tại thời điểm ngày 15/1/2019:

Chợ hoa Xuân tại phường Mộ Lao.

Những chậu quất cũng đã xuất hiện ở chợ hoa Xuân tại quận Thanh Xuân (khu vực Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính).

Giá mỗi bình quất dao động từ 1 - 3 triệu đồng tùy vào hình dáng.

Những chậu đào thế cũng đã được bày bán tại các hội chợ hoa Xuân.

Giá của mỗi chậu đào cũng dao động từ 1 triệu đến vài chục triệu đồng.

Những chậu bưởi cảnh cùng đã tràn ngập phố phường.

Mỗi chậu bưởi có giá cũng vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng.

Hậu Lộc

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-quat-dao-xuong-pho-don-tet-d2061453.html