Hà Nội quảng bá du lịch tại Chương trình Liên hoan Du lịch - Ẩm thực tỉnh Bắc Ninh năm 2019

Từ ngày 25 - 27/10/2019, TP. Hà Nội sẽ tổ chức đoàn công tác tham gia Chương trình Liên hoan Du lịch - Ẩm thực tỉnh Bắc Ninh năm 2019, nhằm mở rộng liên kết phát triển du lịch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các địa phương khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội (HPA), TP. Hà Nội sẽ góp mặt 2 gian hàng nhằm thu hút khách tới tham quan và trao đổi, giao dịch. Đồng thời, trong khuôn khổ chương trình, Hà Nội sẽ tổ chức giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền tiềm năng du lịch và hình ảnh của Thủ đô tới du khách.

TP. Hà Nội sẽ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại Chương trình Liên hoan Du lịch - Ẩm thực tỉnh Bắc Ninh năm 2019

TP. Hà Nội sẽ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại Chương trình Liên hoan Du lịch - Ẩm thực tỉnh Bắc Ninh năm 2019

.

Bên cạnh đó, đoàn công tác sẽ tham gia khảo sát một số điểm du lịch, làng nghề của tỉnh Bắc Ninh như: Làng Tranh Đông Hồ, chùa Bút Tháp, chùa Dâu, thành cổ Luy Lâu, làng gốm Phù Lãng… để tìm kiếm các cơ hội hợp tác, xúc tiến du lịch.

Đại diện HPA cho biết, việc tổ chức đoàn công tác tham gia Chương trình Liên hoan Du lịch – Ẩm thực tỉnh Bắc Ninh năm 2019 sẽ góp phần đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Hà Nội với các tỉnh thành trong cả nước. Kết nối, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh ngiệm xúc tiến du lịch cùng các địa phương; liên kết phát triển du lịch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các địa phương khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Chương trình Liên hoan Du lịch - Ẩm thực tỉnh Bắc Ninh cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch cùng những giá trị văn hóa ẩm thực, sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu của TP. Hà Nội đến du khách trong và ngoài nước.

Chương trình Liên hoan Du lịch - Ẩm thực tỉnh Bắc Ninh năm 2019 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giới thiệu, quảng bá các sản vật nổi tiếng như: Tỏi An Thịnh; cà rốt Gia Bình; gạo nếp nhung Tam Sơn; đậu Trà Lâm, nem Bùi, tương Đình Tổ; bánh tẻ Chờ, bánh đa nem Yên Phụ, rượu Đại Lâm; bún Khắc Niệm; bánh Ngũ vị Thị Cầu; đồ gỗ mỹ nghệ Bình Cầu; bánh phu thê Đình Bảng, rượu Đồng Nguyên…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc vùng miền hay trình diễn di sản cũng sẽ diễn ra như: Ca trù, hát dân ca quan họ, chầu văn, hát then, hát xoan, hát trống quân… cùng các chương trình khuyến mãi, tặng quà nhằm xúc tiến, phát triển du lịch.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ha-noi-quang-ba-du-lich-tai-chuong-trinh-lien-hoan-du-lich---am-thuc-tinh-bac-ninh-nam-2019-d109661.html