Hà Nội: Quán bia đông nghịt, tâm lý chủ quan vẫn còn hiện hữu trong cộng đồng

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhịp sống ở thủ đô Hà Nội vẫn diễn ra bình thường. Các quán bia, trà đá vỉa hè vẫn đông đúc người tới ăn uống.

Các quán nhậu vẫn rất đông khách, một quán bia trên phố Thanh Nhàn phải kê thêm bàn ra ngoài trời để phục vụ khách

Quán nhậu trên phố Bát Đàn cũng chật kín bàn, người dân tới đây để uống bia giải nhiệt qua một ngày nắng nóng

Lực lượng chức năng vẫn đi tuần tra thường xuyên, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở nhắc nhở quán vì lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh khiến cho số lượng khách bị dồn hết vào trong nhà dẫn đến nguy cơ lây nhiễm Covid-19 càng cao hơn

Lòng đường bị lấn chiếm làm chỗ để xe cho các quán bia xung quanh khu vực này

Tình hình diễn biến Covid-19 đang rất căng thẳng, Việt Nam tổng cộng đã có 642 trường hợp mắc. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên người dân vẫn rất chủ quan

Cứ cách vài tuyến phố, không khó để thấy được những quán trà đá vỉa hè như thế này cho người dân uống trà đá, hút thuốc lào. Ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận này đã xác minh được gần 50 trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1), trong đó có 4 người hút chung điếu cày với ca bệnh 447

Những cảnh tượng đông đúc như thế này vẫn diễn ra trên nhiều tuyến phố, người dân chủ quan không giữ khoảng cách và không đeo khẩu trang

Quán bar trên phố Tạ Hiện nghiêm túc thực hiện đúng chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung từ 0 giờ 1.8 tất cả các quán bar trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động để phòng dịch

ĐỨC ANH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/32300/ha-noi-quan-bia-dong-nghit-tam160-ly-chu-quan-van-con-hien-huu-trong-cong-dong