Hà Nội: Quán ăn, quán bia hơi dựng vách ngăn để phòng dịch Covid-19

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng các nhà hàng, quán bia... cần phải đóng cửa để phòng dịch. Đứng trước nguy cơ này, nhiều hàng quán đã rục rịch dựng rào chắn, vách ngăn, giãn cách chỗ ngồi đúng tiêu chuẩn.

Theo công điện khẩn của UBND TP Hà Nội gửi các Sở, ngành, quận, huyện yêu cầu vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ 0h ngày 19/8, các nhà hàng ăn uống, quán cà phê phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch: Bố trí giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi; Nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

ẢNH: GIANG NGỌC - Báo Thanh niên.

ẢNH: GIANG NGỌC - Báo Thanh niên.

Ghi nhận của PV, nhiều hàng quán ở thủ đô Hà Nội đã dựng các vách ngăn, giãn bàn ghế để giảm tiếp xúc cho khách trong lúc dịch bệnh đang diễn biến khó lường. Ảnh: Báo Tổ Quốc.

Ảnh: Báo Tổ Quốc.

Tại một quán phở trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội), chủ quán đã cho lắp vách ngăn bằng mi-ca trên bàn ăn để hạn chế sự tiếp xúc giữa các khách hàng. Ảnh: Báo tổ Quốc.

Chị Thanh (43 tuổi, chủ quán một quán ăn trên phố Phủ Doãn, Hà Nội) cũng lắp vách ngăn, đặt nước sát khuẩn và yêu cầu khách ngồi giữ khoảng cách 1m để phòng dịch bệnh. Ảnh: Báo tổ Quốc.

Chị Thanh cho biết giữa các bàn to được dựng những tấm ngăn chia làm 4 góc; bàn nhỏ chia làm 2 ngăn, mỗi ngăn dành cho một người. Khách hàng vẫn có thể nhìn thấy nhau và trò chuyện qua vách ngăn trong suốt.

Biển thông báo cũng được chủ các cửa hàng dựng lên.

BP (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-quan-an-dung-vach-ngan-de-phong-dich-covid-19-20200820141726662.htm