Hà Nội: Phục vụ vệ sinh miễn phí dịp Lễ hội chùa Hương 2019

Đó là thông tin được đưa ra bởi ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức tại cuộc họp giao ban báo chí của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ngày 22/1/2019.

Theo đó, UBND huyện Mỹ Đức giao Công ty TNHH dịch vụ du lịch chùa Hương tổ chức kiểm tra, tu sửa các nhà vệ sinh công cộng, bố trí người trông nom phụ vụ đảm bảo sạch sẽ, phục vụ vệ sinh miễn phí cho du khách (Tuyến Thiên Trù – Hương Sơn, khu vực nội tự các chùa) và các tuyến khác như: Long Vân, Tuyết Sơn, Thanh Sơn; giao UBND xã Hương Sơn và các nhà chùa có trách nhiệm quản lý phục vụ du khách.

Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thông tin tại cuộc giao ban báo chí

Ngoài ra để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường dịp Lễ hội chùa Hương 2019, Ban tổ chức Lễ hội đã thành lập một bộ phận chuyên trách phục vụ bảo vệ môi trường, tiếp nhận và xử lý những thông tin được phản hồi về vấn đề vệ sinh môi trường.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hoạt thực hiện thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Ban quản lý khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn xây dựng kế hoạch, ký hợp đồng với Công ty Cổ phần xây dựng Hương Sơn xây dựng kế hoạch, thực hiện việc thu gom, phân loại, đốt rác thải theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, vận hành lò đốt rác một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, để tổ chức Lễ hội thành công, UBND huyện Mỹ Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch chi tiết, nhằm hướng đến mục tiêu tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2019 với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch", chính quyền huyện đã đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức lễ hội, đặc biệt, huyện xác định lễ hội năm 2019 phải bảo đảm "an toàn, văn minh, lịch sự đạt hiệu quả cao".

Lễ hội năm nay cũng sẽ có nhiều đổi mới trong tổ chức triển khai. Trong đó, huyện Mỹ Đức đã tổ chức nhiều hội nghị để tuyên truyền đến với người dân, thực hiện quy định pháp luật về an toàn đường thủy. Về dịch vụ, Ban tổ chức lễ hội sẽ không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn, khu vực sân của nhà thường trực Ban tổ chức tại Thiên Trù, sân ngoài cổng Nam Thiên Môn, sân động Hương Tích, khu vực sân cổng động Hương Tích. Ban tổ chức cũng cấm quảng cáo và tổ chức các dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội.

Huy An

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/ha-noi-phuc-vu-ve-sinh-mien-phi-dip-le-hoi-chua-huong-2019-1264886.html