Hà Nội: Phụ nữ, trẻ em chen chúc chờ lấy nước sạch sinh hoạt

Khi chiếc xe chở nước sạch từ nơi khác vừa tới, rất nhiều phụ nữ, trẻ em mang theo xô chậu, nồi niêu xuống để lấy nước.

Từ ngày 10/10, khi phát hiện nước sinh hoạt có mùi khét, nồng, nhiều người dân ở Hà Nội rất lo lắng cho sức khỏe. Nhất là chiều nay (15/10), Sở Y tế Hà Nội cho biết, kết quả cho thấy các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng Styren thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ C, cao hơn giới hạn cho phép từ 1,3 đến 3,65 lần. Đây là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, không tan trong nước, dễ bay hơi.

Tại khu đô thị Linh Đàm, mỗi buổi chiều, khi chiếc xe chở nước sạch vừa dừng, rất nhiều phụ nữ, trẻ em mang theo xô chậu, nồi niêu xuống để lấy nước. Do lượng nước có hạn, nên người dân chỉ lấy nước để ăn uống. Chi phí để mua nước sạch được huy động từ nguồn xã hội hóa của các tòa nhà.

Người già, trẻ nhỏ chen chúc để lấy nước sinh hoạt

Người già, trẻ nhỏ chen chúc để lấy nước sinh hoạt

Chiều ngày 15/10, theo ghi nhận của PNVN, có rất nhiều người dân các tòa nhà HH Linh Đàm xuống lấy nước. Bà Nguyễn Thị Loan, tòa nhà HH1A, cho biết, khi nghe thông tin nước nhiễm bẩn, gia đình rất lo lắng. Khi xe chở nước vừa tới, do vợ chồng con trai và con dâu đi làm chưa về nên bà bế cháu xuống lấy nước. Nước sạch được bà đựng trong những chai loại 5 lít. Mỗi lần, bà chỉ lấy được 2 chai do nặng không xách được.

Còn bé Trần Văn Thái (12 tuổi, tòa nhà HH1B) kể, bố mẹ đi làm chưa về nên khi thấy xe chở nước tới, em lấy chiếc xô nhỏ xuống để lấy nước. “Đông người lấy quá nên cháu phải xếp hàng. Mỗi lần lấy được 1 xô, để về nấu nước ăn và uống”, bé Thái chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh PNVN ghi lại:

Rất đông người chờ để lấy nước, trong đó có phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi

Chị em huy động rất nhiều xô, chậu để lấy nước

Chị em khệ nệ mang bình nước vừa được lấy từ xe chở nước

Em bé cũng theo mẹ xuống lấy nước

Kinh phí mua nước là nguồn xã hội hóa nên số lượng có hạn.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-noi-phu-nu-tre-em-chen-chuc-cho-lay-nuoc-sach-sinh-hoat-post65722.html