Hà Nội: Phụ huynh 'méo mặt' với lịch học luân phiên của học sinh tiểu học

Kể từ sau khai giảng, chị Trần Ngân có con học tại trường Tiểu học Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) phải chật vật với lịch học oái ăm của con. Sinh hoạt của gia đình chị bị đảo lộn do trường xếp lịch học cả vào ngày thứ Bảy và nghỉ bù vào thứ Sáu.

Xót con học cả vào cuối tuần

Chị Ngân chia sẻ, con trai chị hiện học lớp 1 tại trường Tiểu học Hoàng Liệt. Do lượng học sinh của trường quá đông nên con chị phải học theo lịch điều phối của nhà trường là học từ thứ Hai đến thứ Năm, ngày thứ Sáu nghỉ học và thứ Bảy đi học bình thường. Như vậy, lịch học của con chị Ngân xem như kín bưng cả tuần, trừ mỗi ngày Chủ nhật ít ỏi để nghỉ ngơi.

“Tiếng là được nghỉ bù vào thứ Sáu nhưng thực ra chúng tôi vẫn phải tìm chỗ học cho con vì không ai có thể trông con khi bố mẹ đi làm. Vì vậy con tôi học quần quật từ thứ Hai đến thứ Bảy. Sinh hoạt gia đình đảo lộn rất nhiều!” - chị Ngân chia sẻ.

Năm nay ghi nhận lượng học sinh lớp 1 toàn Hà Nội tăng hơn 30.000 em so với năm ngoái, gây quá tải. Ảnh minh họa.

Theo nữ phụ huynh, thông thường cả gia đình sẽ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi như về quê, hoặc đi dã ngoại, đi thăm họ hàng… nhằm giúp cả nhà thư giãn, gần gũi nhau hơn và tái tạo năng lượng cho tuần mới. Thế nhưng, kể từ khi con chị học cả thứ Bảy, việc nghỉ ngơi bị đình đốn hoàn toàn.

“Con tôi học cả tuần mệt phờ, chỉ chờ đến Chủ nhật để ngủ nướng thêm một chút. Rồi cũng loay hoay mà ngày Chủ nhật trôi qua rất nhanh đầy mệt mỏi và cấp tập!” - chị Ngân thở dài.

Với phương án con nghỉ học vào thứ Sáu, nữ phụ huynh cho biết cũng may là tìm được trung tâm bồi dưỡng văn hóa ở gần nhà để gửi con học cả ngày, bao gồm cả ăn trưa. Được biết, gần như 100% học sinh lớp của con chị Ngân đều tham gia học tại đây. Ngoài một khoản chi phí tăng thêm ở lớp học bất đắc dĩ này, điều mà chị cảm thấy mệt mỏi là con không được nghỉ ngơi thật sự, kéo theo sinh hoạt cả gia đình cũng hỗn loạn.

Cùng cảnh ngộ với chị Ngân, cả tuần nay chị T.K (phụ huynh có con học lớp 2 trường Tiểu học Chu Văn An) chật vật lo chuyện học của con khi lịch học của con thậm chí còn “hiểm” hơn lịch học của con chị Ngân.

Theo đó, con chị này học luân phiên vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy và nghỉ vào thứ Ba, Năm. Chủ nhật thì đương nhiên là được nghỉ rồi. Giờ đang loay hoay tìm nơi gửi con mà chưa biết thế nào bởi các ngày đều là giữa tuần, rất bất ổn với cả gia đình chị.

“Nhà trường có giải thích là do học sinh lớp 1 tăng đột biến, không đủ phòng học nên đành học luân phiên, nhưng thật sự với lịch học kiểu này, con nghỉ đúng 2 ngày giữa tuần khiến chúng tôi xoay không kịp, không biết gửi con ở đâu. Không chỉ tôi, mà nhiều phụ huynh khác đều bức xúc” - chị cho biết.

Học thêm bất đắc dĩ

Điều mà phụ huynh quan ngại không chỉ là sinh hoạt đảo lộn, mà chính là chất lượng học thật sự của các con khi số ngày học giảm từ 5 ngày xuống còn 4 ngày. Phụ huynh chưa rõ là việc thay đổi số ngày học có làm thay đổi chương trình học vốn đã được lên từ trước hay không.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh khác có con học tại trường Tiểu học Chu Văn An cũng méo cả mặt khi cực bất đắc dĩ phải bỏ tiền đăng ký cho con học các câu lạc bộ, các lớp học kỹ năng sống. Đây chắc chắn là khoản phát sinh nằm ngoài dự kiến với không ít gia đình có điều kiện tài chính hạn hẹp.

Trường Tiểu học Chu Văn An năm nay quá tải học sinh vào lớp 1 dẫn đến việc học sinh phải học luân phiên. Ảnh: Đ.C

Về điều này, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cho hay, là đã nắm được tình hình và đang lên phương án xử lý. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai yêu cầu tổ chức mô hình học cho học sinh toàn trường 1 buổi/ngày tại trường Tiểu học Chu Văn An.

Với mô hình học 1 buổi/ngày, học sinh khối 1, 2 sẽ học các buổi sáng, học sinh khối 3, 4, 5 học buổi chiều (từ thứ Hai đến thứ Sáu), bắt đầu từ 17/9/2018. Thời khóa biểu sẽ hoàn toàn không còn các tiết học tăng cường, tự chọn, hoạt động tập thể, học liên kết, hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ chính khóa.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, phương án này không được phụ huynh đồng tình. Cụ thể, tại buổi họp phụ huynh đầu năm của trường Tiểu học Chu Văn An, khi nhà trường đưa ra phương án này, phần lớn phụ huynh đều không đồng ý bởi nếu học có 1 buổi, thậm chí sẽ càng bất tiện cho học sinh lẫn phụ huynh hơn là lịch học luân phiên cũ.

Chính vì vậy, tại cuộc họp này, đa số phụ huynh đều kiến nghị giữ nguyên lịch học luân phiên như cũ, hiện tại nhà trường đã tập hợp và gửi kiến nghị lên các cấp để xin ý kiến chỉ đạo. Đại diện nhà trường cũng cho biết, tạm thời trong tuần học này, học sinh vẫn giữ nguyên lịch học luân phiên như cũ chờ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Đây không phải là năm đầu tiên một số trường ở quận Hoàng Mai tổ chức lịch học theo ca, bởi tình trạng quá tải học sinh hầu như năm nào cũng diễn ra do lượng dân cư tập trung về khu vực này ngày càng đông theo tỉ lệ tăng dần của hàng chục khu chung cư xây dựng tại đây.

* Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - nơi có 78 chung cư, hơn một nửa trong số đó có độ cao trên 20 tầng. Tính đến cuối năm 2017, dân số ở đây ước tính khoảng 80.000 người, gấp vài lần so với một phường cũ ở nội đô. Hai trường tiểu học trên địa bàn phường không "gánh" nổi số học sinh tăng theo cấp số nhân.

Phúc Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-noi-phu-huynh-meo-mat-voi-lich-hoc-luan-phien-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-post48628.html