Hà Nội: Phụ huynh 'đội nắng' chờ đợi, sĩ tử rạng ngời trong ngày làm thủ tục thi

Sáng 16/7, 88.928 học sinh Hà Nội sẽ đến điểm trường thi để làm thủ tục dự thi, nghe giám thị phổ biến quy chế thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021.

Tại Hà Nội, năm nay có hơn 104.000 học sinh lớp 9 xét tốt nghiệp THCS, chỉ tiêu được tuyển vào các trường THPT công lập chiếm 62%. Tại điểm thi trường THPT Việt Đức, nămnay có 22 phòng thi, 528 thí sinh, theo Trưởng Hội đồng thi tại điểm trường THPT Việt Đức Nguyễn Hồng Sơn – hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn), điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt từ cơ sở vật chất, y tế, trật tự cũng như cán bộ coi thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và thành công.

 Thí sinh phòng thi làm thủ tục thi tại trường THPT Việt Đức sáng 16/7.

Thí sinh phòng thi làm thủ tục thi tại trường THPT Việt Đức sáng 16/7.

“Điểm mới của kỳ thi năm nay chính là thi trắc nghiệm và nghe môn Tiếng Anh, điểm thi đã chuẩn bị phương án thi tốt nhất, quán triệt cán bộ coi thi. Đặc biệt, do điểm trường sát với các nhà dân nên việc đảm bảo yên tĩnh là điều cần thiết cho các phòng thi để thí sinh có thể làm bài tốt nhất” – ông Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 17 và 18/7.

Phương thức thi tuyển, có 3 bài thi độc lập gồm: Toán, ngữ văn và Ngoại ngữ.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Bài thi môn Toán và ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút; mỗi thí sinh sẽ có một mã đề thi riêng.

Một số hình ảnh tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội):

Dù 9 giờ sáng mới tới giờ thí sinh vào phòng thi làm thủ tục nhưng nhiều thí sinh đã tới từ sáng sớm để chuẩn bị.

Phụ huynh nhắc kỹ thí sinh trước khi vào điểm thi làm thủ tục trước ngày thi.

Các thi sinh kiểm tra thông tin tại bảng tin trước cổng trường THPT Việt Đức.

Các phụ huynh cũng kiểm tra thông tin cùng thí sinh từ sáng sớm.

Nhiều thi sinh vui vẻ, phấn khởi trong buổi sáng 16/7.

Giám thị phòng thi đánh số báo danh tại phòng thi.

Thí sinh chờ đợi gọi tên vào phòng làm thủ tục

Đúng 9 giờ 15 phút, tất cả các thi sinh đã có mặt trong phòng thi để kiểm tra giấy tờ và nghe quy chế thi.

Một thí sinh đến muộn so với giờ quy định của điểm thi.

Trong khi đó, các phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi phải chờ ở phía bên ngoài cổng trường.

Nhiều phụ huynh tỏ ra khá mệt mỏi trong thời gian chờ đợi thí sinh làm thủ tục.

Các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh và người nhà ngay từ ngoài cổng.

Nhiều phụ huynh tỏ ra khá lo lắng trước ngày thi của các thí sinh.

Sau thời gian làm thủ tục, các thí sinh ra về khá hào hứng và tự tin.

Những nụ cười luôn nở trên khuôn mặt của các thí sinh.

Một thí sinh ôm lấy phụ huynh khá vui vẻ sau khi hoàn thành thủ tục trong buổi sáng 16/7.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-ha-noi-phu-huynh-doi-nang-cho-doi-si-tu-rang-ngoi-trong-ngay-lam-thu-tuc-thi-390036.html