Hà Nội phong tỏa tòa Park 10, khu đô thị Times City

Liên quan đến chuyên gia người Ấn Độ dương tính với SARS- CoV-2 sau 14 ngay cách ly, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời phong tòa Park 10, Times City nơi người này sinh sống.

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 (gồm 34 tầng) thuộc khu đô thị Times City với khoảng 1.500 cư dân.

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 (gồm 34 tầng) thuộc khu đô thị Times City với khoảng 1.500 cư dân.

Theo đó, lãnh đạo UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai cho biết, chính quyền địa phương đã ra thông báo, tạm thời yêu cầu người dân sống tại tòa chung cư Park 10, Park Hill, khu đô thị Times City không rời khỏi nơi cư trú kể từ 23h30 ngày 3/5 đến khi có thông báo mới. Riêng các cư dân sinh sống tại tầng 24 thì ở lại trong nhà.

Việc mua bán nhu yếu phẩm cần thiết sẽ do một siêu thị của chung cư cung cấp thông qua đường dây nóng. Nếu người thân tới tiếp tế lương thực, sẽ được yêu cầu để đồ ăn trên bàn riêng, bảo vệ tòa nhà sẽ tới kiểm tra và vận chuyển vào bên trong.

Trong ngày 3/5, lực lượng CDC Hà Nội cũng đã tiến hành truy vết, làm rõ những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân.

Bệnh nhân là người đàn ông Ấn Độ 37 tuổi, chuyên gia làm việc cho công ty Vinfast, hiện trú tại Park 10, tầng 24, phòng 12B, Khu đô thị Times city, Mai Động, Hoàng Mai.

Ngày 17/4, người này nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần ngày 19/4 và 30/4 đều cho kết quả đều âm tính do CDC Hải Phòng thực hiện.

Ngày 1/5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi về Hà Nội về ở tại địa chỉ trên cùng vợ và con.

Ngày 3/5 bệnh nhân tự đến Bệnh viện Vimec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính tại BV đa khoa Vimec. Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển đến CDC Hà Nội xét nghiệm, kết quả dương tính vào 5h ngày 4/5/2021.

Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới TƯ 2.

Kết quả điều tra truy vết, xử lý:Bệnh nhân có 6 F1 gồm vợ, 2 con, 3 người ở cùng tòa nhà với chuyên gia quốc tịch Ấn Độ. Vợ và 2 con bệnh nhân tạm thời cách ly tại nhà do con nhỏ 1 tuổi và 3 tuổi, 3 người còn lại sẽ chuyển cách ly tập trung.

Số người liên quan tại tầng 24, cơ quan y tế đã lấy mẫu 41 người và hiện chưa có kết quả.

Lái xe đưa bệnh nhân về Hà Nội đang được cách ly, xét nghiệm tại Hải Phòng, hiện chưa có kết quả.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/ha-noi-phong-toa-toa-park-10-khu-do-thi-times-city-587768.html