Hà Nội phong tỏa tòa nhà trong chung cư Đại Thanh do có ca dương tính SARS-CoV-2

Sau khi phát hiện một bệnh nhân điều trị ngoại trú tại nhà con gái ở chung cư Đại Thanh nghi mắc COVID-19, lực lượng chức năng lập tức phong tỏa tòa nhà CT10C.

Sáng 11/5, lực lượng chức năng phong tỏa tòa CT10C, chung cư Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) sau khi ghi nhận tại đây có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 11/5, lực lượng chức năng phong tỏa tòa CT10C, chung cư Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) sau khi ghi nhận tại đây có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh là N.V.B., 68 tuổi, quê Nam Định, bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ 27/4 - 6/5, với chẩn đoán theo dõi ung thư tiền liệt tuyến.

Chốt kiểm soát được lập trước sảnh tòa nhà CT10C chung cư Đại Thanh để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Khu vực trước sân 3 tòa nhà A, B, C khu CT10 cũng được lập rào chắn, mỗi tòa nhà này cao 32 tầng.

Những người ở bên trong được yêu cầu không rời khỏi tòa nhà.

Nhiều người mang đồ ăn đến tiếp tế người thân.

Toàn bộ các cửa hàng dưới sảnh tòa nhà được yêu cầu đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.

Lực lượng y tế nhanh chóng có mặt để triển khai các biện pháp cần thiết.

Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 điều trị ngoại trú tại nhà con gái ở tầng 31, tòa CT10C chung cư Đại Thanh.

Minh Tuệ - Hữu Dánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-phong-toa-toa-nha-trong-chung-cu-dai-thanh-do-co-ca-duong-tinh-sars-cov-2-ar611585.html