Hà Nội phong tỏa ngõ 83 đường Dục Nội - nơi ở của ca bệnh số 2.911

Sáng 30/4, ngõ 83 đường Dục Nội (Đông Anh, Hà Nội) nơi ở của ca bệnh 2911 được khoanh vùng, cách ly tại chỗ cho 21 người. Thống kê tại đây có tất cả 17 hộ dân (bao gồm 73 nhân khẩu)

 Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Đông Anh, Hà Nội, trường hợp dương tính là anh N. V. K., 28 tuổi, sống tại ngõ 83 Dục Nội, nghề nghiệp lái xe tải tự do.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Đông Anh, Hà Nội, trường hợp dương tính là anh N. V. K., 28 tuổi, sống tại ngõ 83 Dục Nội, nghề nghiệp lái xe tải tự do.

Ngay trong tối 29/4, lực lượng chức năng đã nhanh chóng dựng rào chắn phong tỏa các lối đi vào khu vực nơi nam thanh niên sinh sống.

Ngay sau đó, ngõ 83 đường Dục Nội (Đông Anh, Hà Nội) nơi ở của ca bệnh 2911 được khoanh vùng, cách ly tại chỗ cho 21 người. Theo thống kê, khu ngõ trên có tất cả 17 hộ dân (bao gồm 73 nhân khẩu).

Về lịch trình của bệnh nhân, ngày 22/4, anh N.V.K đi ăn liên hoan cùng BN 2899 từ 20h đến 22h tại quán ăn ở thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Ngày 28/4, anh sang nhà người bạn tại thôn Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh chơi. Tại đây, nam thanh niên đã ăn cơm, tiếp xúc gần với 6 người. Anh N.V.K ngủ lại tại nhà bạn đến sáng 29/4 thì về nhà. Sáng 29/4, khi nhận được thông tin mình tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với Covid-19 tại Hà Nam nên anh N.V.K đã ra Trạm y tế xã Việt Hùng khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà.

Thuốc khử trùng đường phun liên tục trong khu cách ly.

Một người dân trong khu cách ly gửi hàng ra ngoài.

Lực lượng chức năng ngay lập tức tiến hành phun khử khuẩn đồ gửi của khu vực cách ly.

Lực lượng y tế trực chốt cách ly 24/24 để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Những người có tiếp xúc gần sẽ phải kiểm tra thân nhiệt và xịt nước sát khuẩn.

Những người đi vào đây sẽ phải khai báo y tế để đảm bảo an toàn.

Những người không có nhiệm vụ, hoặc không đảm bảo y tế sẽ được mời ra khỏi khu cách ly.

T.Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-phong-toa-ngo-83-duong-duc-noi-noi-o-cua-ca-benh-so-2-911-post1332588.tpo