Hà Nội: Phong tỏa khu vực ở Đông Anh có người mắc COVID-19

Lực lượng chức năng huyện Đông Anh phong tỏa toàn bộ khu vực thôn Trung (xã Việt Hùng) và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp F1 của 1 ca bệnh COVID-19.

Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cho biết, tối 29/4, khi nhận được thông tin anh N.V.K. (SN 1993, trú tại thôn Trung, xã Việt Hùng) dương tính với SARS-CoV-2, đơn vị này nhanh chóng lập rào chắn, phong tỏa toàn bộ khu vực thôn Trung.

Theo vị lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, từ đêm qua, huyện đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, truy vết, cách ly, xét nghiệm và phun khử khuẩn. Hiện tại, đơn vị chức năng xác định có 25 F1, trong đó ở Đông Anh có 24 trường hợp và 1 trường hợp ở Mê Linh đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đi cách ly toàn bộ.

Huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để phòng chống COVID-19. (Ảnh minh họa)

Huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để phòng chống COVID-19. (Ảnh minh họa)

"Trong hôm nay, huyện sẽ đề nghị thành phố cử lực lượng xét nghiệm toàn bộ trường hợp F2 trên địa bàn và tiếp đến là 73 người thuộc 17 hộ dân tại thôn Trung", vị lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cho hay.

Trước đó, tối 29/4, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết địa bàn ghi nhận 1 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Người này là N.V.K. (28 tuổi, trú tại thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh) làm nghề lái xe. Anh K. có tiền sử tiếp xúc với BN2899 (28 tuổi, nhập cảnh từ Nhật Bản, quê Hà Nam).

Sáng 30/4, Bộ Y tế đã công bố anh K. là bệnh nhân 2911. Ngày 22/4, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng BN2899 tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Ngày 29/4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-phong-toa-khu-vuc-o-dong-anh-co-nguoi-mac-covid-19-ar609556.html