Hà Nội: Phòng khám 36 Ngô Quyền bán "Thuốc sắc đóng túi” không rõ nguồn gốc?

Hoạt động khám chữa bệnh chuyên về sản khoa – nam khoa chất lượng cao, không có chức năng kinh doanh thuốc. Phòng khám tự ý bán thuốc đông y đóng túi không rõ nguồn gốc, công dụng cho bệnh nhân?

Theo thông tin của các khách hàng (bệnh nhân-PV) phản ánh tới tòa soạn Doanh nghiệp Việt Nam về việc: Phòng khám sản khoa – nam khoa chất lượng cao có địa chỉ tại 36 phố Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, do bác sỹ Lê Văn Hốt là người chịu trách nhiệm chuyên môn quản lý, đang bán “Thuốc sắc đóng túi” cho bệnh nhân, trong khi sản phẩm không rõ nguồn gốc, khuyến cáo, công dụng, đối tượng sử dụng thuốc…

Cụ thể theo bệnh nhân K., trú tại Q. Nam Từ Liêm (thông tin nhân vật đã được thay đổi-PV) phản ánh: “Dạo này tôi có cảm giác thấy khó chịu ở vùng kín, thấy mọi người giới thiệu về phòng khám chuyên sản khoa, nam khoa ở 36 phố Ngô Quyền có khám khá tốt, nên tôi đã đến khám và xét nghiệm tại đây.

Sản phẩm "Thuốc sắc đóng túi" không rõ nguồn gốc do khách hàng cung cấp.

Sau khi khám, xét nghiệm với hàng loạt các xét nghiệm, tiêu tốn khoảng gần 2 triệu tiền phí, tôi có được các bác sỹ kê đơn, hướng dẫn sử dụng thuốc với lời hẹn đến khám lại sau khoảng 2 tuần. Ngoài các loại thuốc tân dược được bác sỹ đã kê đơn, tôi có được nhân viên tư vấn sử dụng thêm sản phẩm Thuốc sắc đống túi để sử dụng kèm.

Tuy nhiên, sau khi về sử dụng thuốc như bác sỹ đã dặn tôi có cảm thấy bị ngứa, nổi mẩn nhẹ nghi do bị dự ứng. Cho rằng việc uống thuốc có thể gây phản ứng phụ không mong muốn, tôi có kiểm tra lại thông tin hướng dẫn của các loại thuốc kê trong đơn. Nhưng điều tôi cảm thấy bất ngờ nhất lại chính là gói thuốc sắc đóng túi không hề thể hiện bất kỳ thông tin gì liên quan đến thành phần thuốc, công dụng, tác dụng điều trị, khuyến cáo… như đối với các sản phẩm thuốc khác”.

Thông tin trên gói “Thuốc sắc đóng túi” do khách hàng cung cấp, PV có ghi nhận tại thông tin trên bao bì của sản phẩm này chỉ thể hiện một số nội dung: "Thuốc được sắc trên dây truyền công nghệ tự động, hiện đai, đảm bảo chất lượng và tính hiệu quả của thuốc. Thuốc được đóng gói chia liêu trong môi trường vô khuẩn, ở nhiệt độ cao, với bao bì tiêu chuẩn quốc tế. Sử dụng tiện lợi, mỗi lần uống 1 túi, ngày 2 - 3 lần theo chỉ dãn của thầy thuốc, muốn uống nóng làm ấm túi bằng nước sôi."

Thông tin thể hiện đằng sau sản phẩm rất "sơ sài" không ghi rõ công dụng, chỉ định. khuyến cáo, liều dùng.... và không có đơn vị sản xuất, chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Còn ngoài ra, trên vỏ bao bì của sản phẩm không hề có bất kỳ thông tin gì về nhà sản xuất, công bố chất lượng, thành phần thuốc, tác dụng, chỉ định và chống chỉ định khi sử dụng thuốc đúng như những gì mà bệnh nhân K. đã phản ánh.

Trước thông tin do độc giả phản ánh về kinh doanh thuốc của Phòng khám Sản khoa – Nam khoa Chất lượng cao, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc với nội dung cụ thể với người điều hành của phòng khám này. Cung cấp thông tin cho PV, đại diện phòng khám cho rằng không có thẩm quyền về phát ngôn nên đã chuyển thông tin PV cần trao đổi tới Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm (đơn vị quản lý phòng khám tại địa chỉ 36 Ngô Quyền) để làm việc.

Ngày 4/12, trao đổi thông tin với PV Doanh nghiệp Việt Nam, một cán bộ tên Nguyên, thư ký ban chỉ đạo xã hội hóa Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cho hay: “Phòng khám này là phòng khám sự nghiệp công lập, nhà hộ sịnh A chuyên về sinh sản, thực hiện theo chủ trương xã hội hóa, phòng khám Sản khoa – Nam khoa Chất lượng cao được thành lập theo quy định của Sở Y tế ngày 9/7/2012”.

Liên quan đến các quy định, thủ tục pháp lý về hoạt động cảu phòng khám, ông Nguyên khẳng định: “Về mặt pháp lý phòng khám đầy đủ thủ tục pháp lý, đúng với quy định việc bán thuốc chỉ bán thuốc Đông y, thuốc thang được sắc dành cho bệnh nhân, hoạt động bán thuốc Đông y là hoàn toàn không bị cấm, có sắc cho bệnh nhân để uống tại phòng khám tại chỗ, chứ không sản xuất”.

Liên quan đến sản phẩm “Thuốc sắc đóng túi” do PV cung cấp, ông Nguyên lý giải: “Về việc đúng hay sai chưa cần bàn đến, nhưng tôi cũng từng mua mấy chục gói về sử dụng ở phố Lãn Ông. Thực ra đóng như này thôi, cái chính phải có thông tin yêu cầu của người bệnh, và đơn vị sản xuất, giá thuốc chỉ khoảng 20.000 đồng một gói, thuốc này là không bắt buộc, tùy theo từng bệnh, uống trong khoảng 10 ngày là thoải mái”(!?). Nhưng việc thể hiện thông tin ngày đóng gói, hạn sử dụng thì lại không hề rõ ràng.

Cuối buổi trao đổi, ông Nguyên cũng khẳng định sẽ tiến hành dừng việc kinh doanh đối với sản phẩm thuốc này. Còn các giấy tờ, văn bản liên quan đến các hoạt động của phòng khám ông Nguyên có hẹn sẽ cung cấp lại sau.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Căn cứ theo nghị định 89/2006/NĐ - CP của Chính phủ, Nghị định Về nhãn hàng hóa có quy định rất cụ thể tại Điều 11. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau: Tên hàng hóa;Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;Xuất xứ hàng hóa. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo tính chất của mỗi loại hàng hóa, phải thể hiện trên nhãn hàng hóa các nội dung bắt buộc quy định tại

Điều 12. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hóa tại danh mục Thuốc dùng cho người phải thể hiện rõ các nội dung thông tin trên bao bì sản phẩm như sau: Định lượng; Ngày sản xuất; Hạn sử dụng; Thành phần định lượng;Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn (điều kiện) bảo quản.

Thanh Sơn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ha-noi-phong-kham-36-ngo-quyen-ban-thuoc-sac-dong-tui-khong-ro-nguon-goc-d59792.html