Hà Nội: Phố phường trở nên vắng vẻ

Ngay sau khi thực chỉ đạo của thành phố Hà Nội, yêu cầu các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tạm ngừng hoạt động, hàng loạt cửa hàng trên địa bàn Thủ đô đã đóng cửa, đường phố trở nên vắng vẻ.

Ngay sau khi có yêu cầu, người dân Thủ đô đã tạm dừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, vì vậy phố phường trở nên vắng vẻ

Khu vực phố cổ Hà Nội mọi ngày tấp nập buôn bán, nay hầu hết các hàng quán đã đóng cửa.

Nhiều cửa hàng trên phố phố cổ Hà Nội đã tạm dừng kinh doanh.

Cảnh tượng đi lại thưa thớt, buôn bán vắng vẻ ở chợ Đồng Xuân

Hàng quán đóng cửa trên phố Hàng Ngang

Quán kem Tràng Tiền hàng ngày tấp nập, nay cũng đóng cửa tĩnh lặng.

Rất nhiều tuyến phố ở khu vực phố cổ đã tạm dừng kinh doanh.

Phố Hồ Hoàn Kiếm vắng vẻ khi các cửa hàng tạm dừng kinh doanh

Cảnh đóng cửa trên phố Hai Bà Trưng

Hàng quán khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội hầu hết đóng cửa

Cảnh tượng đông đúc xe cộ, buôn bán trên con phố Hà Nội không còn mà thay vào cảnh tượng người đi lại thưa thớt

Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ha-noi-pho-phuong-tro-nen-vang-ve-551474.html