Hà Nội: Phố Hàng Mã nhuộm sắc đỏ rực rỡ đón xuân Canh Tý 2020

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, phố Hàng Mã những ngày này ngập tràn sắc đỏ của những đèn lồng, lì xì, hình treo thần tài,...Tất cả tạo nền một bầu không khí Tết ấm cúng đang đến cận kề.

Phố Hàng Mã lúc này ngập tràn bánh chưng giấy, pháo điện đỏ lấp lánh, câu đối,....làm cho con phố này trở nên đỏ rực.

Dòng người tấp nập đi ra đi vào mua sắm, chụp ảnh,...tại đây khiến con phố này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Vẻ đẹp rực rõ làm cho những du khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Các sản phẩm đèn lồng, câu đối, chữ tài, chữ lộc,...đều tô sắc đỏ và được làm ra một cách khá độc đáo, thể hiện được những nét truyền thống Tết Việt.

Các bạn trẻ không thể bỏ qua một điểm chụp ảnh, check-in lý tưởng này.

Một cành đào nổi bật ngay giữa con phố được treo nhiều câu đối, đèn lồng mini,...

Rất nhiều sản phẩm mang đậm truyền thống những ngày Tết của người Việt Nam. Những chiếc nón lá khá xinh xắn với những họa tiết về hình ảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam nổi bật tại một góc phố.

Theo ghi nhận, những sản phẩm như đèn lồng, giấy trang trí đồng xu vàng,,...được bày bán tại phố Hàng Mã năm nay đa dạng hơn về màu sắc, kích cỡ.

Ngay cả những bao lì xì cũng phong phú về màu sắc và hình ảnh. Được biết, mỗi bao lì xì bán lẻ chỉ có giá 5.000 đồng.

Các câu đối chứa những lời "Chúc mừng năm mới", "An khang thịnh vượng",...hay những con lắc, pháo giấy, quả ớt,...đều nhuộm đỏ và có thể chạy bằng điện sáng lấp lánh.

Nhũng nén hương thơm cũng không thể thiếu.

Hoa mai vàng được làm bằng giấy và nhựa khá độc đáo thu hút khách đến mua.

Vì lượng khách đến khá đông nhưng không mua hàng mà chủ yếu để chụp ảnh nên chủ một số gian hàng phải đề biển "Cấm chụp ảnh" hay "không chụp ảnh".

Lý giải về việc này, một chủ cửa hàng cho hay: "Chúng tôi bày hàng ra bán hàng chứ không bày ra để cho mọi người chụp ảnh. Ai đi qua cũng đứng lại chụp ảnh như thế thì còn buôn bán gì nữa, chưa kể sẽ gây ùn tắc tại đây".

Mặc dù chủ yếu là các mặt hàng truyền thống phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết. Thế nhưng, tại một số gian hàng, vẫn còn nhiều đồ chơi bạo lực như mũ sắt, kiếm, khiên,...bày bán giữa phố.

Thậm chí ngay cả những đồ chơi bạo lực như súng, khủng long nhe răng táo tợn,...vẫn được bày bán vô tư

Thảo Trang

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-pho-hang-ma-nhuom-sac-do-ruc-ro-don-xuan-canh-ty-2020-66719.html