Hà Nội: Phố 'đường tàu' Phùng Hưng bất ngờ đông như kiến sau thông tin dẹp bỏ

Sau khi các phương tiện truyền thông thông tin về việc phố 'đường tàu' Phùng Hưng sẽ bị các cơ quan chức năng 'dẹp bỏ' để lập lại trật tự an toàn giao thông đường sắt, hàng nghìn người đã ùn ùn kéo đến.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin đến bạn đọc về việc Bộ GTVT đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đề nghị lập lại an toàn giao thông đường sắt khu vực đường tàu phố Phùng Hưng.

Ngày 7/10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký văn bản gửi đến Cục Đường sắt, Sở GTVT, Công an TP Hà Nội, và UBND nhiều quận, huyện đề nghị xử lý dứt điểm vi phạm trật tự ATGT đường sắt trước ngày 12/10.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng có nêu, UBND TP Hà Nội nhận được 4 văn bản của Bộ GTVT, Cục Đường sắt Việt Nam về việc xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái về việc tổ chức ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. Ngoài ra, tại công văn của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh cũng nêu việc bàn giao để phối hợp quản lý lối đi tự mở qua đường sắt.

Những ngày gần đây, khi nghe thông tin về việc các cơ quan chức năng sẽ lập lại trật tự, an ninh tại khu vực đường tàu rất nhiều du khách khắp nơi đã nườm nượp kéo đến.

Những ngày gần đây, khi nghe thông tin về việc các cơ quan chức năng sẽ lập lại trật tự, an ninh tại khu vực đường tàu rất nhiều du khách khắp nơi đã nườm nượp kéo đến.

Nếu những năm trước, khu vực đường tàu Phùng Hưng rất ít hàng quán thì khoảng 1 năm trở lại đây các quán cà phê, đồ ăn nhanh mọc lên như nấm kéo theo nhiều hệ lụy.

Chính vì vậy, cơ quan chức năng đã có những biện pháp để đảm bảo trật tự an ninh đường sắt.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, người dân lại tiếp tục kéo đến chụp ảnh, uống cà phê đông đúc gấp nhiều lần.

Theo ghi nhận của Báo Gia đình & Xã hội lúc 11h30 phút trưa ngày 9/10, tại đây có hàng trăm người kéo đến vui chơi, chụp ảnh.

Nhiều nhân viên văn phòng cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa có mặt tại đây chụp ảnh.

Theo Thúy Hằng - một cô gái trẻ cho biết: "Em biết đến con phố này mới cách đây ít ngày và hôm nay tranh thủ ra chụp ảnh kẻo mai kia bị cấm".

Rất nhiều du khách ngoại quốc cũng kéo đến đông đúc.

Lượng khách ngoại quốc chiếm đến 60%.

Quán cà phê, đồ ăn nhanh... luôn đông đúc.

Nhiều vị trí tại khu phố "đường tàu" được trang trí bắt mắt.

Nhiều người dân vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm cảnh và xem người dân chụp ảnh.

Ngày 12/10 tới là hạn cuối để TP Hà Nội báo cáo về việc thực hiện lập lại trật tự an toàn giao thông đường sắt tại khu vực này.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-pho-duong-tau-phung-hung-bat-ngo-dong-nhu-kien-sau-thong-tin-dep-bo-20191009140911874.htm