Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị ngừng cấp phép bãi xe gây ùn tắc giao thông

Phó chủ tịch UBND phường Hạ Đình khẳng định việc UBND quận Thanh Xuân cấp phép bãi đỗ xe ô tô dưới lòng đường cho Hợp tác xã Thành Công ở ngõ 420 Khương Đình và cạnh hồ thoát nước Hạ Đình là không hợp lý.

Liên quan đến việc người dân sống ở ngõ 420 Khương Đình phản đối việc UBND quận Thanh Xuân cấp phép cho Hợp tác xã Thành Công được phép sử dụng 1 phần lòng đường làm bãi đỗ xe trước chung cư Five Start Kim Giang, ông Nguyễn Kiều Hưng – Phó chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết, người dân phản ánh là có cơ sở. Bản thân ông cũng không đồng thuận việc cấp phép bãi xe này.

UBND phường Hạ Đình làm công văn đề nghị UBND quận Thanh Xuân ngừng việc cấp phép bãi đỗ xe ở ngõ 420 Khương Đình.

Bởi, theo ông Hưng, việc cấp phép bãi đỗ xe “án ngữ” trước cửa chung cư Five Start Kim Giang làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân nơi đây.

Cũng theo ông Hưng, ngày 20/11 bãi đỗ xe nói trên hết hạn trông giữ xe. Sau khi nhận thấy việc cấp phép bãi đỗ xe bất hợp lý này, UBND phường Hạ Đình đã làm công văn báo cáo UBND quận Thanh Xuân dừng việc cấp phép.

Ông Hưng cũng cho biết thêm, điểm trông giữ xe ô tô cạnh hồ thoát nước Hạ Đình mà quận Thanh Xuân cấp phép cho Hợp tác xã Thành Công trông giữ cũng chưa thỏa đáng vì lòng đường nhỏ, hẹp, lại gần khu tập luyện thể thao của nhân dân.

Đỗ Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-pho-chu-tich-ubnd-phuong-de-nghi-ngung-cap-phep-bai-xe-gay-un-tac-giao-thong-20171124232503865.htm