Hà Nội - Phnompenh tăng cường hợp tác an ninh

Hợp tác quốc phòng giữa Campuchia và Việt Nam đã được đẩy mạnh trong thời gian qua.

Ngày 25/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Pu sa but dy, Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt dẫn đầu.

 Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Chào mừng chuyến thăm của Đoàn đến với Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP khẳng định, quan hệ lâu đời anh em truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia đang ngày càng được cùng cố, hướng đến phát triển lâu bền. Đối với Hà Nội, quan hệ với Thủ đô Phnompenh và các địa phương Campuchia đều tốt đẹp, mang lại nhiều giá trị và ý nghĩa thiết thực giữa hai bên.

Quan hệ này được duy trì tốt đẹp thường xuyên thông qua việc trao đổi đoàn tích cực giữa hai Thủ đô Hà Nội – Phnompenh. Trên cơ sở hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai thủ đô đã phát triển hợp tác toàn diện, với nhiều công trình, dự án được triển khai... Nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao Hà Nội đã tới thăm Campuchia. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, sự kiện nằm trong số nỗ lực của hai bên chung tay xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp.

Chia sẻ về tình hình phát triển của Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực khẳng định, Hà Nội đang gặp nhiều sức ép trong quá trình phát triển trên nhiều lĩnh vực, do đó sẵn sàng hợp tác với các địa phương Campuchia trên mọi lĩnh vực để hai bên cùng phát triển. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu chúc đoàn công tác có chuyến thăm và làm việc thành công.

Thay mặt Nhân dân và lãnh đạo Campuchia, Đại tướng Pu sa but dy bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo TP, đồng thời bày tỏ thương tiếc trước sự từ trần của Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vừa qua.

“Quân đội và nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao của ngài Đại tướng (Lê Đức Anh) giúp đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot để Campuchia hồi sinh và phát triển đến ngày nay”, Đại tướng Pu sa but dy nói.

Theo tinh thần nghị định thư hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia, 3 thủ đô luân phiên tổ chức hội nghị 3 bên giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt QĐHG Campuchia, Bộ CHQS Thủ đô Vientiane (Lào), theo đó nhằm củng cố, giữ gìn và phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa các thế hệ lãnh đạo, thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, Đại tướng nhấn mạnh.

Đại tướng Pu sa but dy cũng thông tin về một số thành tựu của chính phủ hoàng gia Campuchia trong năm 2018 cũng như các phương hướng đặt ra trong tiến trình củng cố an ninh, quốc phòng. Thay mặt đoàn đại biểu Quân khu đặc biệt Campuchia, đồng chí Pu sa But dy cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ từ Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô nói riêng, TP Hà Nội nói chung đã hỗ trợ 7 tỷ đồng xây dựng nhà ăn tại Trường hạ sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-phnompenh-tang-cuong-hop-tac-an-ninh-346365.html