Hà Nội: Phạt tù nhóm đối tượng mua bán giấy khám sức khỏe giả

Phùng Kế Hiển và Hoàng Thị Xuân bị đưa ra xét xử về tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức' theo quy định tại Điều 341, khoản 3- Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 15/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án mua bán giấy khám sức khỏe giả tại huyện Ba Vì (Hà Nội).

Hai bị cáo trong vụ án này gồm: Phùng Kế Hiển (sinh năm 1992) và Hoàng Thị Xuân (sinh năm 1991), cùng trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, bị đưa ra xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” theo quy định tại Điều 341, khoản 3- Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 30/12/2019, Tòa án Nhân dân huyện Ba Vì (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên án phạt hai bị cáo Phùng Kế Hiển, Hoàng Thị Xuân cùng lĩnh án 42 tháng tù.

Phùng Kế Kiên (sinh năm 1985, là anh họ bị cáo Hiển) bị phạt 36 tháng tù treo về cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức."

Sau khi án sơ thẩm tuyên, hai bị cáo Hiển và Xuân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Kiên không kháng cáo.

Nội dung vụ án như sau: ngày 23/12/2018, Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) đang làm nhiệm vụ, đã phát hiện hai nam thanh niên giao dịch, mua bán một số giấy tờ.

Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, một trong hai đối tượng liền ném tiền xuống đường, rồi phóng xe máy bỏ chạy.

Kiểm tra thanh niên còn lại, lực lượng Công an thu giữ 5 giấy khám sức khỏe chưa ghi tên tuổi, địa chỉ người khám. Đối tượng này tên là Phùng Kế Kiên.

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an đã làm rõ sự việc: cuối năm 2018, do có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe để nộp hồ sơ xin việc làm, Phùng Kế Hiển dùng tài khoản Facebook đăng tin tìm người bán. Thấy vậy, Hoàng Thị Xuân chủ động liên hệ với Hiển.

Đến đầu tháng 12/2018, Hiển nảy sinh ý định mua bán giấy khám sức khỏe kiếm lời nên gọi điện cho Xuân, hỏi mua 5 giấy khám sức khỏe với giá 60.000 đồng/giấy. Hai người thống nhất địa điểm giao dịch là khu vực cổng Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh. Sau đó, Hiển bảo anh họ là Kiên sẽ trực tiếp đi giao nhận.

Xuân lên mạng Internet đặt mua 5 giấy khám sức khỏe với giá 40.000 đồng/giấy. Sau đó, Xuân gọi điện cho Hiển, rồi mang tới cổng Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh giao cho Kiên và nhận tiền.

Hôm sau, Hiển sang nhà Kiên lấy trước 3 giấy khám sức khỏe mang về nhà bán được 450.000 đồng. Thấy việc mua bán giấy khám sức khỏe giả thu lời nhanh chóng, Hiển tiếp tục đặt mua của Xuân 9 giấy khám sức khỏe với cách thức, địa điểm và người giao dịch như lần trước...

Tối 22/12/2018, Hiển giao dịch bán tiếp 5 giấy khám sức khỏe giả cho khách hàng lần trước.

Đúng hẹn, ngày 23/12/2018, khi Kiên mang 5 giấy khám sức khỏe giả này tới khu vực cổng trường Tiểu học xã Cẩm Lĩnh để giao dịch theo chỉ đạo của Hiển, thì bị lực lượng Công an huyện Ba Vì phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra, bị cáo Hiển và đồng phạm đều ăn năn hối hận, thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định Tòa cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Tuy nhiên, xét bị cáo Xuân hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và bị cáo Hiển có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tòa cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định giảm cho mỗi bị cáo 6 tháng tù và tuyên án phạt hai bị cáo Phùng Kế Hiển, Hoàng Thị Xuân cùng lĩnh 36 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-phat-tu-nhom-doi-tuong-mua-ban-giay-kham-suc-khoe-gia/651913.vnp