Hà Nội phát hiện nhiều vụ buôn bán sừng tê giác, ngà voi 'khủng'

Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, đơn vị phát hiện, bắt giữ hàng trăm kg sừng tê giác và ngà voi trong 8 tháng năm 2019

Chiều 3/9, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội, cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2019, cơ quan này đã đấu tranh phát hiện, bắt giữ hàng trăm kg sừng tê giác và ngà voi.

Bắt giữ 55 kg sừng tê giác bọc trong thạch cao tại sân bay Nội Bài ngà

Bắt giữ 55 kg sừng tê giác bọc trong thạch cao tại sân bay Nội Bài ngà

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Hải quan Hà Nội đã tiến hành hàng loạt các chuyên án trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, thực hiện 2 chuyên án: Kiểm soát buôn lậu và vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã và đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xì gà thuộc địa bàn quản lý. Kết quả, đã phát hiện, bắt giữ 141,13 kg sừng tê giác, 16,581 kg ngà voi; 10.375 điếu xì gà các loại.Ngoài ra, Cục phát hiện, xử lý 623 vụ vi phạm, gồm: 19 vụ ma túy; 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 594 vụ vi phạm hành chính về hải quan với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách đạt 48,4 tỷ đồng. Cùng đó, khởi tố 1 vụ (hành khách mang 150 triệu won) và đề nghị Công an TP Hà Nội khởi tố 3 vụ./.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-phat-hien-nhieu-vu-buon-ban-sung-te-giac-nga-voi-khung-951776.vov