Hà Nội: Phát hiện 'lâu đài' được xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ đê?

GĐ Cty CP ĐTXD khai thác khoáng sản Hưng Tín đang bị tố có hành vi hút cát trái phép và liên quan đến vụ đánh người được xác định là chủ của lâu đài khủng xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ đê

Từ hành vi hút trộm cát bị bắt quả tang…!

Như Khỏe 365 đã đưa tin trong bài “Sóc Sơn - Hà Nội: “Cát tặc” lộng hành, tấn công người phát giác”, ngày 20/7/2018, Công an xã Trung Giã và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Ban – Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Hưng Tín đang có hành vi hút cát từ trên 2 tàu ở dưới sông Cầu lên bãi tập kết vật liệu của nhà ông Ban.

Trước đó vào ngày 11/7/2018, anh Nguyễn Văn Cường ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn đi qua khu vực chân cầu Vát, huyện Sóc Sơn thì phát hiện có nhiều đối tượng đang sử dụng 2 tàu chuyên dụng cỡ lớn để hút trộm cát tại lòng sông Cầu thuộc khu vực xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Thấy việc làm sai trái của những người này, anh Cường đã kêu gọi cho những người dân sinh sống quanh đó ra hỗ trợ bắt giữ các đối tượng hút cát. Ngay lập tức, anh Cường bị 2 đối tượng ở trên tàu cầm dao chém vào 2 cánh tay. Bị thương nặng, anh Cường đã được người dân đưa đi bệnh viện Xanh-Pôn. Đồng thời, người dân nơi đây đã thông báo cho lực lượng Công an xã Trung Giã và Công an huyện Sóc Sơn đến hiện trường để ghi nhận sự việc và bắt giữ quả tang các đối tượng hút cát trái phép.

Sự việc nghiêm trọng trên đã khiến dư luận phải đặt ra câu hỏi, tại sao Chính phủ, các cấp các ngành và ngay cả UBND TP. Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép gây ảnh hưởng đến tài nguyên quốc gia và đời sống của người dân nhưng dường như tại huyện Sóc Sơn việc thực hiện vẫn không có hiệu quả. Phải chăng ai đó đã “bảo kê” để những doanh nghiệp xây dựng ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép làm thay đổi dòng chảy gây sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân nơi đây và tiềm ẩn những nguy cơ về mất an ninh trật tự xã hội ở địa phương…?

Đến lâu đài khủng được xây dựng trái phép…?

Trong khi đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng về mối liên hệ giữa hành vi hút trộm cát bị bắt quả tang của đối tượng Nguyễn Đình Ban – Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Hưng Tín và việc anh Nguyễn Văn Cường ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn bị đánh trọng thương khi phát hiện hành vi khai thác trộm cát trên sông cầu vào ngày 11/7/2018 thì dư luận lại râm ran về lâu đài của ông “trùm cát” này được xây dựng trái phép.

Theo thông tin PV tổng hợp từ nhiều nguồn thì tòa lâu đài của gia đình ông Ban được báo chí phản ánh những ngày vừa qua được xây dựng trên nền đất nhà 2 tầng cũ, tại đất thửa đất số 45, tờ bản đồ số 02, vị trí thửa đất tương ứng với K20+100, được UBND huyện Sóc Sơn cấp GCN quyền sử dụng đất ngày 18/6/2004 với diện tích 240m2. Trong quá trình phá bỏ hiện trạng ngôi nhà cũ để xây dựng biệt thự mới như hiện nay, gia đình ông Ban đã dựng lán tạm và đổ phế thải xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê và đã bị Hạt quản lý đê số 7 ra Quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về đê điều.

Ngày 29/5/2017, Hạt quản lý đê số 7 có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, Chi cục Đê điều và PCLB với nội dung xin thỏa thuận sửa chữa, cải tạo nhà ở của ông Nguyễn Đình Ban trong phạm vi bảo vệ đê điều. Theo đó, Hạt quản lý đê số 7 trình bày, gia đình ông Nguyễn Đình Ban có một căn nhà 2 tầng kết cấu bê tông cốt thép, diện tích sử dụng 120m2 xây dựng từ trước năm 1995 nằm trong phạm vi bảo vệ đê Hữu Cầu tương ứng K20+100, qua kiểm tra thực tế hiện trạng nhà đang xuống cấp không đảm bảo an toàn. Vì vậy, nguyện vọng của gia đình ông Nguyễn Đình Ban xin được xây dựng, cải tạo trên diện tích sử dụng cũ tại vị trí K20+100 nằm trong phạm vi bảo vệ đê Hữu Cầu thuộc địa phận thôn Cốc Lương xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn.

Được biết, ngày 25/10/2017 Chi Cục Đê điều và PCLB Hà Nội đã có văn bản khẳng định: Sau khi xem xét hồ sơ, kiểm tra hiện trường và ý kiến của Hạt quản lý đê số 7, Chi Cục Đê điều và PCLB có ý kiến là theo quy định của luật Đê điều, phần đất có diện tích 153,0m2 trong phạm vi bảo vệ đê, gia đình ông Ban không được xây dựng bất cứ công trình gì trong phạm vi này.

Từ những sự việc nghiêm trọng nêu trên, dư luận thấy đã đến lúc lãnh đạo UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm nếu có để trả lại an toàn và công bằng cho nhân dân sống ven những con sông trước những mùa mưa lũ đang diễn biến phức tạp…

Khỏe 365 sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...

Nhóm PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-phat-hien-lau-dai-duoc-xay-dung-trai-phep-trong-hanh-lang-bao-ve-de-50658.htm