Hà Nội phát hiện gần 14.000 cơ sở chưa đảm bảo PCCC trong 8 tháng đầu năm

Trong 8 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Hà Nội đã phát hiện 13.676 cơ sở thiếu sót về công tác PCCC; cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt 2.123 trường hợp với số tiền phạt hơn 12,1 tỉ đồng.

Chiều 22/9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP đã xảy ra 268 vụ cháy, trong đó có 5 vụ cháy lớn, 3 vụ cháy nghiêm trọng, 11 vụ cháy rừng và 1 vụ nổ... làm 6 người chết, 23 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6,2 tỉ đồng.

Trong đó, khu vực nội thành xảy ra 150 vụ cháy, chiếm 56,2% số vụ cháy. Những vụ cháy xảy ra chủ yếu tại nhà dân, nhà kho, xưởng sản xuất với 189 vụ, chiếm 70,8% tổng số vụ cháy.

Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin về tình hình PCCC trên địa bàn TP Hà Nội.

Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin về tình hình PCCC trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nguyên nhân chủ yếu các vụ cháy là do chập điện với 167 vụ, chiếm 62,5% tổng số vụ. Ngoài ra còn có 424 vụ chập điện trên cột; 520 sự cố chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu...

Đánh giá về số lượng vụ cháy và mức độ thiệt hại, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khẳng định, so với cùng kỳ năm 2019 đã giảm 105 vụ, giảm 10 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm hơn 35 tỉ đồng.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.

Về tình hình CHCN, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận 154 tin báo CHCN, trong đó có 31 vụ mắc kẹt, đuối nước 33 vụ, tự tử 26 vụ, tai nạn giao thông 14 vụ, sập đổ cấu kiện 2 vụ, các vụ việc khác có 39 vụ như cây đổ, khống chế đối tượng ngáo đá, sử dụng ma túy...

Thượng tá Phạm Trung Hiếu cũng cho biết, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ 235 lượt cơ sở, đình chỉ 171 lượt cơ sở và ban hành 3.498 công văn kiến nghị, yêu cầu cơ sở khắc phục. Theo quy định, khi kiểm tra phát hiện những sai phạm đã có những kiến nghị để chủ đầu tư khắc phục.

Do đặc thù, điều kiện kinh phí của cơ sở nên họ sẽ cam kết thời gian để thực hiện. Với những sai phạm đã được kiến nghị lần trước nhưng trong lần kiểm tra, phúc tra sau không đảm bảo thì sẽ sử phạt, thậm chí tăng nặng hình phạt hơn.

TN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/ha-noi-phat-hien-gan-14000-co-so-chua-dam-bao-pccc-trong-8-thang-dau-nam-20200922155254412.htm