Hà Nội phát động thi đua nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Sáng 17-3, tại xã Yên Viên (huyện Gia Lâm), Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức phát động thi đua xây dựng mô hình 'Nông dân tham gia bảo vệ môi trường năm 2021'.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và thành phố Hà Nội gắn biển công trình Vườn hoa nông dân tại xã Yên Viên (huyện Gia Lâm).

Dự hội nghị, về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và huyện Gia Lâm.

Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở phát huy vai trò “trung tâm nòng cốt” trong việc bảo vệ môi trường nông thôn gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo bền vững.

Riêng năm 2020, các cấp hội cơ sở đã xây dựng được 432 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như các mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ sinh học, ủ phân vi sinh từ phế thải nông nghiệp ở huyện Gia Lâm, Đông Anh, Mỹ Đức; mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở huyện Đan Phượng, Quốc Oai; mô hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch ở huyện Đông Anh, Đan Phượng, Phú Xuyên..; xây dựng và gắn biển 191 đoạn đường nở hoa, đường nông dân kiểu mẫu, con đường bích họa với tổng chiều dài 162,3km, trồng mới 18.750 cây xanh...

Đánh giá cao hiệu quả đạt được từ các phong trào bảo vệ môi trường của nông dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường tới hội viên nông dân; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động để góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng xanh hơn, đẹp hơn.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải y tế trên địa bàn thành phố đạt 98-100%; xử lý ô nhiễm nguồn nước thải các hồ đạt hiệu quả rõ rệt... Những kết quả này có sự đóng góp tích cực của hội viên nông dân trên toàn thành phố. Trong thời gian tới, các cấp hội nông dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục tham gia hưởng ứng phong trào nông dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động: Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn...

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và thành phố Hà Nội đã gắn biển công trình Vườn hoa nông dân, Hàng cây nông dân kiểu mẫu và Cánh đồng sạch do Hội Nông dân xã Yên Viên (huyện Gia Lâm) thực hiện.

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nong-nghiep/993767/ha-noi-phat-dong-thi-dua-nong-dan-tham-gia-bao-ve-moi-truong