Hà Nội phát động Tháng nhân đạo kêu gọi cùng xây dựng cộng đồng an toàn

Ngày 5-5, tại huyện Gia Lâm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2021, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8-5.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội thăm hỏi người dân hiến máu tình nguyện tại Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2021.

Tháng nhân đạo năm 2021 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31-5, được Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, an toàn trước dịch Covid-19. Tại sự kiện ý nghĩa này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tặng 2 nhà Chữ thập đỏ (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mỹ Đức và Quốc Oai; 20 chiếc xe đạp; và hỗ trợ thường xuyên cho 10 gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động, bước đầu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp nhận nguồn lực ủng hộ trị giá 11 tỷ đồng từ các cơ sở hội, doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, trong Tháng nhân đạo năm 2021, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ hỗ trợ cho ít nhất 8.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; khởi công ít nhất 2 công trình nhân đạo; hỗ trợ xây dựng 69 ngôi nhà Chữ thập đỏ.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Gia Lâm tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện để có thêm nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Các hoạt động được tổ chức bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, Tháng nhân đạo là thời gian cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Những hoạt động thiết thực được tổ chức trong thời gian này góp phần cùng với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể giúp giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, làm sâu sắc, lan tỏa sâu rộng các giá trị và truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc; xây dựng cộng đồng gắn kết, tương thân, tương ái.

Năm 2021 là năm thứ 4 triển khai Tháng nhân đạo của Hà Nội. Trong 3 năm trước đó (2018-2020), nguồn lực ủng hộ đã hỗ trợ cho hơn 153.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 53 tỷ đồng.

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998284/ha-noi-phat-dong-thang-nhan-dao-keu-goi-cung-xay-dung-cong-dong-an-toan