Hà Nội phát động phong trào thi đua toàn ngành Tư pháp năm 2021

Khẳng định những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, UBND Thành phố sẽ được ngành Tư pháp Hà Nội tiếp thu, quán triệt, cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện ngay, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn đã phát động phong trào thi đua toàn ngành Tư pháp năm 2021 trên địa bàn TP.

Tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 do UBND TP Hà Nội vừa tổ chức, thay mặt cho lãnh đạo, cán bộ công chức ngành Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn bày tỏ niềm phấn khởi khi Tư pháp Thủ đô năm 2020 nhận được những ghi nhận, khích lệ, động viên của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp, UBND TP; đồng thời cũng nhận thức sâu sắc về những hạn chế, tồn tại trong công tác của ngành.

“Chúng tôi cũng ý thức được rằng những gì ngành Tư pháp TP đã đạt được trong năm qua còn khiêm tốn, chưa giải quyết tốt nhất những yêu cầu của thực tiễn, cũng như mong muốn, yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND TP và của nhân dân. Nhiệm vụ trước mắt của ngành còn hết sức nặng nề, nhiều công việc cần tiếp tục được triển khai, những hạn chế, thiếu sót cần phải được khắc phục. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, tích cực hơn nữa, chủ động đề ra những biện pháp, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện trong thời gian tới…”- Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn nói.

Năm 2021, công tác Tư pháp của TP sẽ được toàn ngành Tư pháp tổ chức thực hiện một cách chủ động, khẩn trương và nỗ lực hơn nữa, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm theo Kế hoạch, đặc biệt là nhiệm vụ tham mưu TP hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, tập trung thực hiện nhiệm vụ tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ về thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Ngành Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm của sự phục vụ; tập trung vào việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình nghiệp vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, qua đó, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tư pháp của Thành phố, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô.

 Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn phát động thi đua toàn Ngành Tư pháp năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội (Ảnh: P.T)

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn phát động thi đua toàn Ngành Tư pháp năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội (Ảnh: P.T)

Trên tinh thần phát huy kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, hưởng ứng chủ đề công tác của TP năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Sở Tư pháp Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành; trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu.

Phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2021của Ngành, của TP; đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021-2025 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng. Tích cực tuyên truyền thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” gắn với thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả; đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục đẩy mạnh thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua đẩy mạnh CCHC; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,“Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”; phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; thi đua “An toàn thực phẩm”; … góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 của Thủ đô.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tăng cường chỉ đạo của cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-phat-dong-phong-trao-thi-dua-toan-nganh-tu-phap-nam-2021-223606.html