Hà Nội phạt 9 triệu, tước GPLX taxi 'dù' chặt chém khách du lịch

Di chuyển quãng đường chỉ khoảng 2km, tài xế taxi 'dù' đòi vị khách du lịch người Hà Lan phải trả tới 450.000 đồng...

Đội TTGT Ba Đình tạm giữ chiếc taxi "dù" 7 ngày theo quy định

Đội TTGT Ba Đình tạm giữ chiếc taxi "dù" 7 ngày theo quy định

Chiều qua (11/8), đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình phối hợp với Thanh tra Sở Du lịch đã mời ông Hageraats Alexander, cùng vợ là bà Gagestein Saskia và gia đình tới trụ sở làm việc liên quan đến vụ việc bị lái xe taxi chặt chém.

Tại đây, ông Hageraats Alexander, quốc tịch Hà Lan cho biết, khoảng 21 giờ ngày 8/8, ông cùng hai con trai lên chiếc xe taxi mang BKS: 30E - 387.80, đi từ 162 trần Quang Khải đến phố Hàng Bún (quận Ba Đình).

"Dù quãng đường chỉ hơn 2km, nhưng tài xế taxi có tên Phạm Việt Kiều (27 tuổi, thường trú tại Nam Định), đòi chúng tôi phải trả tới 450.000 đồng. Khi bị phản ứng, tài xế Phạm Việt Kiều còn có thái độ nổi nóng. Sau đó, chúng tôi khá bức xúc và thông tin đến đường dây nóng của Sở Du lịch Hà Nội. Thông tin sau đó được chuyển tới Thanh tra Sở GTVT", ông Hageraats Alexander phản ánh.

Tài xế Phạm Việt Kiều xin lỗi, đồng thời hoàn trả số tiền thu sai cho các vị khách du lịch

Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình Bùi Ngọc Tân cho hay, sáng 10/8, sau khi tiếp nhận vụ việc, đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình đã tiến hành xác minh và tìm được chiếc xe trên. Trong quá trình xác minh, chúng tôi xác định đây là taxi “dù” hoạt động trái phép. Tài xế Phạm Việt Kiều sau đó bị phạt hành chính 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

“Hà Nội là thành phố vì hòa bình. Khách du lịch có thể hoàn toàn yên tâm sẽ luôn được cơ quan chức năng của thành phố bảo vệ, hỗ trợ. Những trường hợp có hành vi sai trái đối với khách du lịch sẽ bị xử lý ngay”, ông Tân nói.

Lê Tươi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ha-noi-phat-9-trieu-tuoc-gplx-taxi-du-chat-chem-khach-du-lich-d430686.html