Hà Nội phải là nơi ngưng tụ nhân tài

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hà Nội phải là nơi ngưng tụ nhân tài; hội tụ đoàn kết, quyết tâm, bền trí, đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh xứ Đông, xứ Đoài. Ban Cán sự đảng Chính phủ phải tập trung xây dựng cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền cho Hà Nội để thành phố phát triển vươn lên với khí thế Thăng Long rồng bay.

Chiều 7/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự Đảng Chính phủ vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với vị trí là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim thân yêu của cả nước, Hà Nội phải là hình mẫu đối với các địa phương trên cả nước về mọi mặt. Do đó, thành phố cần xây dựng dự thảo báo cáo chính trị chất lượng, xứng tầm, nổi bật định hướng phát triển. Đây phải là kết tinh của trí tuệ tập thể, thể hiện ý chí của Đảng bộ thành phố, nhân dân Thủ đô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá nội, dung của dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng công phu, bài bản, trách nhiệm, đúc kết thực tiễn, không xa rời thực tế, thể hiện rõ quan điểm, yêu cầu phát triển. Dự thảo đã bám sát tư tưởng, quan điểm lớn của Đảng. Báo cáo đã đề cập đến sự hợp tác, phát triển với các địa phương khác trong Vùng Thủ đô và cả nước. Điều này thể hiện vai trò và vị thế của Thủ đô.

Thủ tướng cũng khẳng định, Hà Nội đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. 5 năm qua, vai trò, vị thế của Hà Nội tiếp tục được khẳng định; đặc biệt, truyền thống đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống chính trị tiếp tục là sức mạnh, là động lực của Thủ đô. Giá trị này càng được thể hiện rõ nét trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, khi thành phố đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả; sớm thiết lập trạng thái bình thường mới, chỉ đạo nhiều giải pháp phát triển, không để xảy ra đứt gãy nền kinh tế. Vì vậy, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 7 tháng năm 2020 của Hà Nội cao hơn bình quân cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu một số vấn đề còn tồn tại của Hà Nội, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố; tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu còn chậm; công tác quy hoạch còn chưa đồng bộ;… Thủ đô là nơi tập trung nhiều nguồn lực chất lượng cao, tuy nhiên, khoa học công nghệ chưa trở thành động lực giúp nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thủ tướng đánh giá cao những bài học kinh nghiệm được đúc kết trong dự thảo báo cáo. Đó là, sâu sát, toàn diện từ thực tiễn trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Bài học về việc chân thành lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, gắn kết chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đề nghị Hà Nội nghiên cứu rõ hơn các bài học kinh nghiệm để rà soát kỹ, từ đó đưa ra những cách làm mới.

Về mục tiêu phát triển, Thủ tướng đề nghị, Hà Nội xem xét, tính toán lại một số chỉ tiêu để đặt mục tiêu cao hơn. Trong đó, cần nâng cao chất lượng cuộc sống thực chất của người dân Thủ đô. Hà Nội cần tiên phong, đi đầu trong: Chuyển dịch đầu tư, công nghệ, cơ cấu kinh tế, lao động,… Đồng thời, cần xem xét, tính toán sự thay đổi nhanh chóng của tình hình quốc tế và trong nước, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Lưu ý nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 khi Hà Nội đã xuất hiện một số ca mắc mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp đồng bộ, hiệu quả; cần tiếp tục đi đầu, không để dịch lan ra cộng đồng; thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Ban Cán sự đảng Chính phủ tự giao nhiệm vụ cho mình là phải tập trung xây dựng cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền cho Hà Nội để tạo điều kiện cho thành phố phát triển vươn lên với khí thế Thăng Long rồng bay.

Thủ tướng cũng đề nghị, Hà Nội phải đặt mục tiêu cạnh tranh với các đô thị trong khu vực, như: Bangkok, Kuala Lumpur, Thượng Hải,... đây phải là mục tiêu dài hạn. Hà Nội phải là nơi ngưng tụ nhân tài; hội tụ đoàn kết, quyết tâm, bền trí, đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh xứ Đông, xứ Đoài.

Nhấn mạnh giải pháp huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố tiếp tục coi trọng và huy động nguồn lực từ đất; tập trung rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; phát triển chùm đô thị hoàn chỉnh, phát triển đô thị phía Bắc sông Hồng tại huyện Đông Anh và 5 đô thị vệ tinh.

Quang cảnh hội nghị

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là cơ sở để Hà Nội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị có chất lượng tốt, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, sự kỳ vọng của Trung ương với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành phố cũng sẽ xây dựng các chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố; xử lý những dự án kéo dài, tập trung khai thác nguồn lực từ đất đai, đội ngũ trí thức; quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, với quyết tâm tăng trưởng GRDP cao gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của cả nước và hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 là 285.000 tỷ đồng; hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-noi-phai-la-noi-ngung-tu-nhan-tai-111435.html