Hà Nội phá 'dớp' không thắng Bình Dương tại AFC Cup

Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 trước Bình Dương tại chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Đấy là chiến thắng hiếm hoi của đội bóng Thủ đô trong vòng 5 năm trở lại đây tại đất Thủ.

Trước trận đấu giữa Hà Nội và Bình Dương, chính HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò đều thừa nhận áp lực. Bởi đối đầu với Bình Dương chưa bao giờ là dễ dàng với đội bóng Thủ đô. Bằng chứng là trong vòng 5 năm trở lại đây, Hà Nội chưa thắng trên sân của Bình Dương trên mọi mặt trận. Bình Dương là đối thủ kỵ giơ mà Hà Nội luôn ngao ngán mỗi khi đối đầu. Ở cuộc đối đầu gần nhất ở V.League, Bình Dương đã khiến Hà Nội vất vả có được 1 điểm trong trận hòa kịch tính 2-2.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã có những trận đấu mất điểm ở phút bù giờ liêp tiếp tại V.League, điều đó khiến HLV Chu Đình Nghiêm đã tuyên bố trước trận đấu rằng ông đang nỗ lực gia cố hàng thủ. Bình Dương đá AFC Cup rất tốt, hàng công rất mạnh nên nếu không tập trung, Hà Nội sẽ phải trả giá. Cũng chính vì thế mà Hà Nội đã tung ra sân đội hình xuất phát với một số sự thay đổi mà Duy Mạnh không góp mặt, thay vào đó là cặp trung vệ Thành Chung và Đinh Tiến Thành.

 Văn Quyết ghi bàn thắng duy nhất cho Hà Nội.

Văn Quyết ghi bàn thắng duy nhất cho Hà Nội.

Khi câu chuyện về cuộc đua vô địch V.League 2019 được hâm “nóng” qua phát ngôn của bầu Đức, câu chuyện về 1 ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng được xới lên. Rất nhiều ý kiến cho rằng, nhìn lại lịch sử Bình Dương có lẽ là đội bóng bản lĩnh nhất khi vô địch V.League 2 năm liên tiếp là 2014 và 2015.

Đó là thời điểm mà Bình Dương ở giai đoạn hoàng kim nhất, nhưng cũng cần thừa nhận rằng đó cũng là thời điểm mà đội bóng đất Thủ không ngán cả thế lực những đội bóng “anh em”. Kể cả với Hà Nội vốn “xưng hùng xưng bá” tại V.League thì ở mọi thời điểm, Bình Dương cũng đều chế ngự được.

Trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á vì thế nhận được nhiều sự chú ý. Với Hà Nội thì đó thực sự là một thử thách lớn. Thậm chí, gặp Bình Dương còn khó chơi hơn những đội bóng nằm trong khu vực khác. Bởi cái dớp không thắng Bình Dương khiến những cầu thủ phần nào bị ám ảnh.

Nhưng cũng chính vì thế mà trong trận đấu phải làm khách tại Gò Đậu, Hà Nội đã chơi một trận đấu đầy quyết tâm trong thế bất lợi hơn đối thủ. Trong trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ sử dụng một ngoại binh duy nhất là Omar trên hàng công. Còn Bình Dương dùng đến 4 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Bên cạnh đó, việc trời mưa lớn khiến lối chơi sở trường của Hà Nội không phát huy được hiệu quả. Bóng bổng vốn là sở trường của Bình Dương đã tạo ra rất nhiều sự khó chịu. Thế nhưng đội khách đã đứng vững và chơi một trận đấu đầy quyết tâm. Hà Nội đã cho thấy độ lỳ lợm và bàn thắng của Văn Quyết đến như một điều tất yếu. Nếu như Quang Hải, Omar may mắn hơn, Hà Nội đã có thể có thêm bàn thắng.

Sau trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Tôi hài lòng vì các cầu thủ đã chơi tốt, giành chiến thắng ngay trên sân của Bình Dương. Tuy nhiên, tỉ số này còn rất mong manh. Tôi chưa hài lòng với tỉ số này vì các tiền đạo đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nếu ghi thêm được bàn thắng trận này, chúng tôi đã nắm lợi thế lớn ở lượt về. Bình Dương luôn mạnh mẽ khi thi đấu trên sân nhà. Họ chơi bóng bổng rất tốt, nhưng hôm nay chúng tôi đã hạn chế điểm mạnh đó của họ để phong tỏa vòng cấm địa, giúp bảo toàn thắng lợi”.

Chiến thắng 1-0 của Hà Nội trước Bình Dương ở lượt đi sẽ tạo tâm lý tốt cho các cầu thủ ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy. Hà Nội ngay từ đầu đã xác định mục tiêu tại sân chơi AFC là số 1 của họ ở mùa giải năm nay. Thế nhưng, đúng như HLV Chu Đình Nghiêm nhận định thì tỉ số 1-0 chưa thể chắc chắn bất kỳ điều gì. Các cầu thủ Hà Nội cần nhớ rằng, sân chơi AFC Cup, Bình Dương là đội có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Rất có thể, 90 phút ở trận lượt về sẽ là một cuộc thư hùng đầy kịch tính.

Trước đó, Hà Nội và Bình Dương sẽ có cuộc đối đầu tại vòng 19 V.League 2019 ngay tại Hàng Đẫy. Với những trận đấu gặp nhau liên tiếp sẽ khiến các đội bóng buộc phải có sự toan tính riêng cho mục tiêu của mình. Hà Nội đã phá dớp không thắng trước Bình Dương, thế nhưng để lặp lại điều này sẽ không phải chuyện dễ dàng. Đây là mùa giải mà Hà Nội đang có những sự thay đổi ở thượng tầng, đó cũng là điều mà tất cả mong muốn họ cũng sẽ có những sự thay đổi về cả thành tích và mục tiêu ở các đấu trường cao hơn, cụ thể là AFC Cup.

FIFA tăng số đội dự World Cup nữ là cơ hội cho Việt Nam

Từ thành công của World Cup nữ 2019, FIFA nhận thấy các trận đấu dần có sức hút. Do đó, FIFA sẽ tăng số đội dự World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32. Tại VCK World Cup nữ 2019 diễn ra tại Pháp, Châu Á có 5 suất góp mặt là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Với việc World Cup có thêm 8 suất, AFC chắc chắn có thêm ít nhất 1 đại diện và cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam càng tăng lên.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí 35 với tổng 1.659 điểm. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giữ Top 6 châu Á khi xếp sau Australia, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đứng dưới tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan với 43 điểm ít hơn.

Năm 2014, ĐT nữ Việt Nam từng cách World Cup 2015 chỉ một trận đấu. Khi đó đoàn quân của HLV Trần Văn Phát đá trận play-off với Thái Lan ngay trên sân nhà Thống Nhất, đội thắng sẽ giành vé đến sân chơi bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Thế nhưng ĐT nữ Việt Nam đã để thua 1-2, chấp nhận nhìn tấm vé dự World Cup rơi vào tay các cô gái tới từ xứ Chùa vàng. (H.H.)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/ha-noi-pha-dop-khong-thang-binh-duong-tai-afc-cup-555719/