Hà Nội: Ô tô Camry chở 4 người bốc cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đang lưu thông ô tô Camry bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người trong xe thoát chết trong gang tấc.

Cục CSGT phân luồng bảo vệ hiện trường ô tô Camry bị cháy trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Cục CSGT phân luồng bảo vệ hiện trường ô tô Camry bị cháy trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Sáng 12/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho hay, Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 3 phối hợp với lực lượng chức năng công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) phân luồng bảo vệ hiện trường cứu người bị nạn trong vụ ô tô Camry tốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày (12/9), tại Km 189+430 trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng đi Ninh Bình - Hà Nội qua địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội. Xe ô tô bị cháy mang BKS 29T-1558.

Chỉ huy Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 3 cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT phụ trách địa bàn có mặt bảo vệ hiện trường, cứu người bị nạn.

Tại thời điểm xảy ra cháy, xe ô tô Camry BKS 29T-1558 do ông Hoàng Văn Thực (SN 1957, quận Đống Đa, TP Hà Nội điều khiển. Lúc này, trên xe còn 3 người là bà Nguyễn Thị Hòa (vợ của ông Thực) và hai người bạn vợ là Nguyễn Thiệu Hạnh và Nguyễn Thiệu Hải.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, ô tô Camry bị cháy hoàn toàn.

Lực lượng Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 3 phối hợp với Đội cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an huyện Thường Tín, đơn vị quản lý đường cao tốc bảo vệ hiện trường, cứu người bị nạn, phân luồng đảm bảo giao thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Văn Huế

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/ha-noi-o-to-camry-cho-4-nguoi-boc-chay-tren-cao-toc-phap-van-cau-gie-d479046.html