Hà Nội: Nữ nhân viên quán karaoke bị bắt giữ, cắt tóc vì nợ tiền 'đồng nghiệp'

Một nữ nhân viên quán karaoke bị bắt giữ, đưa đến một căn phòng trọ, đánh đập, đe dọa, cắt tóc...vì nợ tiền 'đồng nghiệp'.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Huy Hoàn (SN 1983, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thu Hà (SN 2000, quê Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Hai đối tượng Hoàn và Hà.

Hai đối tượng Hoàn và Hà.

Được biết đối tượng Hoàn có 2 tiền án về tội Cướp tài sản, trong đó lần thụ án tù gần nhất trên dưới 10 năm còn Nguyễn Thu Hà là tiếp viên cho một số quán karaoke ở địa bàn huyện Thường Tín.

Trước đó, Hà và chị N.T.Q. (19 tuổi, ở Hòa Bình) cùng làm nhân viên tại quán karaoke ở Thường Tín. Hồi tháng 10, Q. vay của Hà 30 triệu đồng và có hẹn trả nợ sau 2 tháng. Đến đầu tháng 11, do Hà cần tiền đề nghị Q. trả nợ.

Đến chiều tối 13/11 vẫn không đòi được nợ, Hà bàn với Nguyễn Huy Hoàn đưa Q. về phòng trọ của mình tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Tại đây, trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, chị Q. bị nhốt, đánh đập và bị cắt tóc với mục đích ép trả nợ. Vẫn không đạt được ý muốn, các đối tượng buộc phải mở cửa cho chị Q. về. Chị Q. sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ha-noi-nu-nhan-vien-quan-karaoke-bi-bat-giu-cat-toc-vi-no-tien-dong-nghiep-d140792.html