Hà Nội nỗ lực, cam kết chuẩn bị cho giải đua F1 một cách tốt nhất

y là khẳng định của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi tiếp ông Chase Carey - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Formula One (F1), diễn ra chiều 15/4, trao đổi về công tác chuẩn bị cho Giải đua ô tô Công thức 1, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào năm 2020.

Tại buổi làm việc, chia sẻ về lần đầu tiên được đến thăm, khảo sát địa điểm xây dựng đường đua công thức 1 tại quận Nam Từ Liêm, cùng Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào sáng cùng ngày, ông Chase Carey bày tỏ ấn tượng về tiến độ thực hiện dự án. Theo ông, chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Hà Nội đã nỗ lực xây dựng trường đua và đạt thành quả đáng tự hào. Đánh giá cao tầm nhìn sâu rộng của TP. Hà Nội trong việc lựa chọn địa điểm với đường đua được xây dựng xung quanh Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và ông Chase Carey - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Formula One (F1), kiểm tra tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình chuẩn bị cho Giải đua ô tô Công thức 1 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào năm 2020. Ảnh: Báo Hanoimoi

Đánh giá cao tầm nhìn sâu rộng của TP. Hà Nội trong việc lựa chọn địa điểm với đường đua được xây dựng xung quanh Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, ông Chase Carey khẳng định: “Người hâm mộ Giải đua F1 rất háo hức về giải đua nói chung và háo hức về giải đua được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam nói riêng trong thời gian tới. Tôi tin rằng giải đua sẽ tổ chức thành công và mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ trên toàn thế giới”.

Cam kết sẽ tạo điều kiện tổ chức giải đua thành công, cũng như hỗ trợ để thông qua giải đua F1, xây dựng những cơ hội phát triển thể thao của Việt Nam, ông Chase Carey mong muốn TP. Hà Nội sẽ làm tốt công tác tổ chức, truyền thông, gắn kết mọi người để sự kiện không chỉ là giải đua F1 đơn thuần mà còn phát triển hình ảnh của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cam kết sẽ xây dựng hạ tầng tốt nhất phục vụ cho giải đua theo tiêu chuẩn mới của Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA).Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã làm việc với các đơn vị chức năng về công tác vận chuyển, thủ tục hải quan, tạo điều kiện miễn thị thực cho người hâm mộ một số quốc gia đến Việt Nam xem thi đấu… để khán giả tham dự giải đua một cách thuận lợi nhất.

ông Chase Carey - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Formula One (F1) và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc. Ảnh: Bao Kinhtedothi

Nhân đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị phía Tập đoàn Formula One tạo điều kiện để Hà Nội tham gia học hỏi kinh nghiệm tổ chức giải đua.

Trong đó, phía Hà Nội được kết nối với các doanh nghiệp tổ chức giải đua trên toàn thế giới, từ đó, Hà Nội tổ chức giải đua một cách đồng bộ và tận dụng các thế mạnh của nhau, tạo nên giải đua F1 tại Hà Nội một cách hoàn hảo. Chủ tịch sáng kiến tổ chức hội nghị kết nối với sự tham gia của thị trưởng các nước đăng cai và các đợn vị tổ chức giải đua.

Đáp lại mong muốn đó, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Formula One (F1) Chase Carey cho rằng đề xuất tổ chức hội nghị kết nối các thị trưởng, đơn vị tổ chức giải đua là sáng kiến rất hay và ông hứa sẽ có mặt tại Việt Nam để chủ trì hội nghị này…

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-no-luc-cam-ket-chuan-bi-cho-giai-dua-f1-mot-cach-tot-nhat-post60323.html