Hà Nội: Những ngôi nhà hình thù 'kỳ dị' trên phố Phạm Văn Đồng

Những ngôi nhà với hình dạng kỳ lạ, thiết kế không giống với ngôi nhà bình thường đang chen nhau mọc lên sau khi nhận bàn giao đất giải phóng mặt bằng trên đường Phạm Văn Đồng.

Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng. Để mở rộng tuyến đường này, thành phố Hà Nội phải thu hồi trên 391.900 mét vuông đất, giải phóng mặt bằng 796 hộ, 55 cơ quan và bố trí 609 căn hộ tái định cư.

Hơn 2 năm thực hiện dự án, đến nay chủ đầu tư đã trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Sau khi thu hồi, các ô đất dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng bị biến dạng, không còn sự vuông vắn như trước.

Và những ngôi nhà có hình thù kỳ dị lại mọc lên như nấm ngay trên mặt tiền đường vành đai 3 bất chấp việc Hà Nội từng nhiều lần muốn chấm dứt kiểu "kiến trúc" siêu mỏng siêu méo này trước đây.

Người dân ở khu vực cho biết, đường Phạm Văn Đồng đang có nhiều nhà được xây mới và tu sửa, mỗi nhà xây theo một lối kiến trúc khác nhau cho phù hợp với diện tích đất.

Anh Trần Xuân Dũng (Cổ Nhuế) chia sẻ: “Những hộ dân ở đây, ai cũng muốn xây sửa nhà cho khang trang để đón Tết nhưng do không còn nhiều đất nên đành phải xây nhà mỏng nhưng nhiều tầng”.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận:

Tại ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng, những ngôi nhà nối tiếp nhau mọc lên với thiết kế lạ.

Tại ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng, những ngôi nhà nối tiếp nhau mọc lên với thiết kế lạ.

Có những ngôi nhà còn đang trong giai đoạn phá dỡ.

Một số khác đã dần hoàn thiện.

Tất cả đều có một điểm chung là mỏng...

... và cao lêu nghêu.

Quá trình giải phóng mặt bằng vẫn đang được thực hiện cả 2 bên đường Phạm Văn Đồng và nếu cơ quan chức năng quản lý không chặt thì dễ có nhiều công trình kỳ dị khác mọc lên.

Nguyễn Liên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-nhung-ngoi-nha-hinh-thu-ky-di-tren-pho-pham-van-dong-20190105142702916.htm