Hà Nội: Những dự án 'om' đất vàng, để cỏ mọc um tùm sau những tấm tôn quây kín

Nhiều dự án giữ đất rồi bỏ không nhiều năm, cỏ mọc um tùm chưa biết khi nào khởi động, những tòa nhà cao lừng lững cả chục năm rồi bỏ mặc rêu phong đứng 'trơ gan cùng tuế nguyệt'....

Tại quận Hà Đông (Hà Nội), nhiều dự án được xây dựng cả chục năm trước hiện giờ vẫn trong trạng thái xây dựng dở dang, cỏ mọc um tùm hay “ngủ đông” sau tấm tôn quây kín.

Tại quận Hà Đông (Hà Nội), nhiều dự án được xây dựng cả chục năm trước hiện giờ vẫn trong trạng thái xây dựng dở dang, cỏ mọc um tùm hay “ngủ đông” sau tấm tôn quây kín.

Theo khảo sát của PV Infonet, nhiều quận huyện ở Hà Nội hiện vẫn đang tồn tại khá nhiều những dự án chậm tiến độ, những dự án chỉ được quây tôn kín rồi để cỏ mọc xanh um nhiều năm nay.

Đơn cử như trên địa bàn phường Mộ Lao, quận Hà Đông, một số lô đất được quây tôn nhiều năm nay của Công ty TSQ Việt Nam chưa được triển khai. Có lô đất hiện đang được trông giữ ô tô, xe máy.

Một số lô đất tại dự án của Công ty TSQ Việt Nam thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông tồn tại đã hơn chục năm nay hiện vẫn được quây tôn kín.

Gần khu đất của Công ty này còn có tới 4 lô đất của “siêu dự án” tổ hợp chung cư Booyoung Vina rộng hàng chục nghìn mét vuông đã hơn chục năm nay cũng đang được quây tôn kín mít với tình trạng "ngủ quên".

Bên trong ô đất được sử dụng làm bãi trông giữ ô tô, xe máy.

Dự án Booyoung Vina của chủ đầu tư là Công ty Booyoung (Hàn Quốc). Dự án được khởi công lần đầu tiên vào tháng 2/2007 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2010.

Những ô đất dự án của Công ty Booyoung hơn chục năm nay chưa được xây dựng...

Tuy nhiên, trong số 6 ô đất của Công ty này thì mới có 2 ô đất xây dựng xong chung cư và đã bàn giao cho người mua về ở.

Trong số đó, một ô đất đang được sử dụng làm văn phòng công ty, bên ngoài có treo biển “Công ty CP Kiểm định Xây dựng Quang Minh”.

Tháng 7/2011, dự án được tái khởi công rầm rộ, thế nhưng sau đó tiếp tục rơi vào tình trạng “ngủ đông” và không có hạng mục nào được thi công xây dựng hoàn thiện. Những ô đất này hiện được quây tôn kín, bên trong cỏ mọc xanh um.

Một ô đất bỏ không khác để cỏ mọc xanh um

Một dự án khác trên địa bàn quận Hà Đông cũng gây nhức nhối nhiều người dân mỗi khi ngang qua vì sự lãng phí, đó là dự án tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú có tên thương mại là chung cư Hanoi Time Tower do Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trong khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) được khởi công từ quý 3/2010, tổng mức đầu tư của dự án là 1.788 tỷ đồng. Theo tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành vào quý cuối năm 2013; thế nhưng đến nay dự án vẫn chỉ dừng lại ở tầng 9 trên tổng số 39 tầng.

Dự án Hanoi Time Tower nằm ngay gần ngã tư đường dù đã xây lên tầng 9 nhưng vẫn “đắp chiếu” chục năm nay.

Theo quan sát, khu vực đường nội bộ phía trước dự án đang được sử dụng làm nơi tập kết xe rác của khu vực xung quanh.

Còn tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của dự án đã được quây tôn kín và sử dụng vào các mục đích khác nhau. Phần còn lại của dự án bị bỏ hoang, sắt thép bị hoen gỉ. Các vận thăng của công trình vẫn giữ nguyên vị trí, phơi mưa nắng cùng công trình.

Một số người dân gần khu vực dự án Hanoi Time Tower cho biết, vẫn có người ra vào bên trong dự án, thậm chí còn có xe chở hàng vận chuyển hàng hóa đến, nhưng không biết bên trong họ làm gì vì luôn trong tình trạng đóng kín cửa.

Không có hoạt động xây dựng tại dự án Hanoi Time Tower, tuy nhiên tầng 1, 2 và 3 hiện được quây tôn kín và sử dụng vào mục đích khác khi vẫn có người ra vào công trình.

Luật Đất đai quy định “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”.

Thế nhưng, trên thực tế, những dự án như thế này thu hồi còn rất rất ít ỏi.

Bài, ảnh: Minh Thư

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/nha-dat/diem-mat-nhung-du-an-cham-tien-do-o-ha-dong-xay-ca-chuc-nam-van-chua-xong-279185.html