Hà Nội: Những 'bẫy' trò chơi nguy hiểm ở sân trường, khu vui chơi trẻ em

Thiết bị hư hỏng, có nhiều khe, kẽ hoặc không được lót thảm…vô tình tạo thành những 'chiếc bẫy' với trẻ em tại một số sân trường, khu vui chơi dành cho trẻ em ở Hà Nội.

Tại khu vực sân trường mầm non tại quận Thanh Xuân, trẻ ngồi vắt vẻo khi đang chơi đu quay.

Tại khu vực sân trường mầm non tại quận Thanh Xuân, trẻ ngồi vắt vẻo khi đang chơi đu quay.

Thậm chí dù đang quay rất nhanh nhưng vẫn ngồi vắt vẻo ở vị trí lên xuống.

Lối lên cầu trượt có nhiều khe song sắt có thể gây nguy hiểm nếu trẻ chui đầu hoặc chân qua.

Cầu trượt có độ cao khá lớn so với trẻ em mầm non.

Sân trường một trường mầm non quận Hoàng Mai đặt dụng cụ trò chơi không có thảm lót.

Cầu trượt không có thảm lót để đỡ trẻ tránh xây xát khi tiếp đất.

Thiết bị dùng để leo trèo khá cao, song không có lót sàn.

Tại sân chơi ở khu chung cư, thiết bị leo trèo để ngoài trời.

Đu quay đã bị hỏng, lộ một cọc sắt khá to và sắc nhọn.

Cầu trược được gia cố bằng các sợi dây thép tạo khe hở rộng.

Thiết bị hư hỏng lộ những cạnh sắc nhọn.

Nhiều khe hở ở cầu trượt nếu không may trẻ có thể bị mắc kẹt.

Thiết bị leo trèo lại không có sàn lót để giảm chấn thương khi trẻ ngã xuống.

Lối lên cầu trượt cũng khá "hóc hiểm" khiến trẻ bị tụt xuống dưới.

Thanh Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-nhung-bay-tro-choi-nguy-hiem-o-san-truong-khu-vui-choi-tre-em-20191206114838284.htm