Hà Nội: Nhờ phòng ngừa tốt nên phạm pháp giảm

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) chia sẻ tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy chiều 24/11.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2019 (xảy ra 3.518 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 730 vụ); điều tra, khám phá 2.958 vụ, 6.903 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 84,08%; 188 vụ, bắt 365 đối tượng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95,6%.

Công an thành phố cũng triệt phá 26 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 115 đối tượng; không để tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động công khai, trắng trợn, lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Được lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biểu dương, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) tông tin tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) tông tin tại hội nghị

Cũng trong 10 tháng của năm 2020, số vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố cũng giảm 27,2% (123 vụ) và giảm 10 người chết, 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.

Tai nạn giao thông cũng giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể giảm 24,3% về số vụ (257 vụ), giảm 19,1% người chết (79 người) và 21,7% người bị thương (125 người) so với cùng kỳ năm ngoái.

Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thông tin, trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán, tập trung vào tội phạm dự báo sẽ phức tạp vào dịp cuối năm như: Tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”...

Đồng thời tiếp tục thực hiện có Kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố; tập trung đấu tranh, ngăn chặn các hành vi, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép các loại pháo, nhất là dịp áp Tết.

Lan Chi

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/ha-noi-nho-phong-ngua-tot-nen-pham-phap-giam-n22611.html