Hà Nội: Nhiều vũ khí hiện đại được giới thiệu tại triển lãm an ninh

Tại Triển lãm quốc tế về An ninh - Homeland Security Expo 2018, người dân có dịp chiêm ngưỡng và trực tiếp 'trên tay' nhiều khí tài và thiết bị an ninh hiện đại do nhiều nước trên thế giới sản xuất.

Triển lãm diễn ra trong hai ngày, 3-4/10 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm). Homeland Security Expo Vietnam 2018 giới thiệu các vũ khí, công nghệ hiện đại nhất của ngành An ninh-Quốc phòng: hệ thống giám sát phòng vệ, hệ thống thông tin chiến chuật và bí mật, hệ thống dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến (ra-đa)…

Triển lãm diễn ra trong hai ngày, 3-4/10 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm). Homeland Security Expo Vietnam 2018 giới thiệu các vũ khí, công nghệ hiện đại nhất của ngành An ninh-Quốc phòng: hệ thống giám sát phòng vệ, hệ thống thông tin chiến chuật và bí mật, hệ thống dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến (ra-đa)…

Đây là sự kiện do Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công an cùng Công ty TNHH EIFEC và Công ty Nexgen Exhibitions Pvt Ltd phối hợp tổ chức. Homeland Security Expo Vietnam 2018 là triển lãm riêng và duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực An ninh và Quốc phòng. Trong ảnh là một mẫu máy bay trực thăng của Ấn Độ tại triển lãm.

Triển lãm Homeland Security Expo Vietnam là nơi tập trung những thương hiệu hàng đầu trong ngành An ninh - Quốc phòng từ khắp các quốc gia trên thế giới, mang đến những sản phẩm và công nghệ tiên tiến, nhiều loại lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trong ảnh là người xem triển lãm được tận mắt trên tay một mẫu súng trường tự động.

Trong ảnh, súng trường TM-M4A1 trang bị kính ngắm, nòng giảm thanh và đèn pin được tập đoàn Tara, Montenegro giới thiệu.

Triển lãm với quy mô lớn với hơn 80 gian hàng của các đơn vị trưng bày đến từ những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực An ninh - Quốc phòng như Ấn Độ, Hoa Kỳ, Pháp, Israel, Séc, Nga, Montenegro, Australia, Ukraina, Nam Phi, Hàn Quốc và Việt Nam, nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành như Brahmos, Nexter, MBDA, SIBAT, Israel Weapon Industry, FMS, IWI, Nimda, Tara Aerospace, Reutech, Avigilon, STC, DNTIC, Thăng Long BCA...

Đại diện Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus mặc áo giáp và đeo trang bị tác chiến cá nhân đứng tại gian hàng của Công ty Thái Sơn trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Một thiết bị nghe - nhìn có điều khiển do Mỹ sản xuất cung cấp khả năng nghe tinh vi và trinh sát video rõ ràng sắc nét bất kể ngày đêm.

Các mô hình xe bọc thép Katmerciler Hizir do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Homeland Security Expo Vietnam 2018 được tổ chức với mục tiêu giới thiệu các vũ khí, công nghệ hiện đại nhất, hệ thống giám sát phòng vệ, hệ thống thông tin chiến chuật và bí mật, đạn, phương tiện bọc thép, hệ thống dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến...

Bệ súng máy điều khiển từ xa Arrow 12, sử dụng súng máy M2 cỡ nòng 12,7 mm và camera ảnh nhiệt. Đây là vũ khí dành cho các loại xe thiết giáp hạng nhẹ và xuồng tuần tra.

Hai quả đạn pháo cỡ 155 mm và mô hình tổ hợp pháo tự hành Caesar và do tập đoàn Nexter, Pháp chế tạo.

Những máy móc, thiết bị, công nghệ An ninh – Quốc phòng từ các đơn vị tham gia triển lãm được trưng bày mẫu và vận hành trực tiếp để giới thiệu trước khách tham quan.

Trong triển lãm lần này, Việt Nam có 2 gian trưng bày của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, hàng chục sản phẩm công nghệ mới được quảng bá như máy kiểm tra giấy tờ tùy thân, súng bắn lưới, các mẫu súng tích hợp sử dụng nhiều loại đạn, máy kiểm tra nhanh ma túy.

(Dân Trí)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-nhieu-vu-khi-hien-dai-duoc-gioi-thieu-tai-trien-lam-an-ninh-d82488.html