Hà Nội: Nhiều trụ sở, cơ quan nhà nước ở Hà Đông bị bỏ hoang

Đây từng là những trụ sở của các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hà Tây (cũ) nằm trên đường Tô Hiệu. Sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội từ năm 2008 đến nay, hiện các công trình này gần như không có người ra vào và đang dấu hiệu bị xuống cấp .

Số 32 đường Tô Hiệu, Hà Đông trước đây là Trụ sở của Đài phát thanh và truyền hình Hà Tây.

Số 32 đường Tô Hiệu, Hà Đông trước đây là Trụ sở của Đài phát thanh và truyền hình Hà Tây.

Ghi nhận của phóng viên ngày 11/11, công trình không có nhân viên bảo vệ, nhiều hạng mục của công trình đang có tình trạng xuống cấp.

Nhiều cửa phòng của trụ sở này đang mở toang hoang, bên trong phòng không hề có đồ đạc gì.

Cây cỏ dại mọc um tùm xung quanh tòa nhà.

Theo người dân cho biết thì tình trạng trên đã có từ gần 10 năm qua. tòa nhà thường xuyên không có người canh gác, chỉ thỉnh thoáng có người đến rồi đi ngay.

Cạnh ngay đó tòa nhà từng là trụ sở của Viện Kiểm sát nhân dân cũng bị bỏ hoang, .

Hiện được nhiều người dân tận dụng làm chỗ sửa chữa xe máy, mở hàng quán.

Người đàn bà đang sống trong tòa nhà này cho biết nhà của bà đang xây cách đây vài mét, chỉ thuê lại tòa nhà này để ở tạm trong một thời gian ngắn.

Cách đó vài trăm mét cũng trên đường Tô Hiệu cúng có một trụ sở đề biển Cục Thống kê TP Hà Nội cơ sở II cũng đang trong tình trạng cửa đóng then cài thường xuyên

Dãy kiot nằm bên cạnh trong tình trạng bỏ hoang trong thời gian dài.

Việc các trụ sở không được sử dụng hoặc sử dụng không triệt để gây lãng phí tài nguyên của Thủ đô.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-nhieu-tru-so-co-quan-nha-nuoc-o-ha-dong-bi-bo-hoang-20181112124035728.htm