Hà Nội: Nhiều 'nhà giàu' bất ngờ có tên trong danh sách hộ cận nghèo để nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Nhiều gia đình tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội) có nhà 3 tầng, nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo và được hưởng tiền hỗ trợ Covid-19. Trong khi đó, nhiều hộ khó khăn thực sự thì lại không nhận được số tiền này.

Căn nhà của một hộ cận nghèo tại xã Phượng Dực (Phú Xuyên, Hà Nội).

Phản ánh tới Báo PNVN, nhiều hộ dân ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, nhiều hộ cận nghèo trên địa bàn xã này "rất giàu". Có hộ ở nhà 3 tầng, bên trong có nhiều tài sản giá trị khiến nhiều người phải mơ ước. Do có tên trong danh sách hộ cận nghèo nên những gia đình này đều nằm trong diện được nhận hỗ trợ dịch Covid-19 của Chính phủ, với số tiền 750.000 đồng/nhân khẩu.

Ngược lại, nhiều hộ kinh tế khó khăn, ở nhà cấp 4 xập xệ, có mức sống dưới mức trung bình lại không có tên trong danh sách. Người dân ở thôn Xuân La không ngại ngần chia sẻ rằng quy trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo ở thôn "có vấn đề".

Thông thường để bầu ra 1 hộ nghèo, cận nghèo phải trải qua các bước. Đầu tiên là Ban mặt trận của thôn phải đến từng hộ gia đình đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí. Sau khi đánh giá xong sẽ đưa danh sách ra thôn để soát lại một lần nữa. Khi đã thống nhất, đưa ra chi bộ thôn để họp dân, bình bầu. Danh sách cuối cùng sẽ được dán niêm yết công khai, nếu không còn ai thắc mắc, khiếu nại sẽ gửi danh sách cuối cùng lên xã.

Người dân thôn Xuân La bức xúc về việc nhiều "nhà giàu" có tên trong danh sách hộ cận nghèo.

Người dân thôn Xuân La bức xúc về việc nhiều "nhà giàu" có tên trong danh sách hộ cận nghèo.

Nhiều người dân ở thôn Xuân La cho biết, đợt rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 họ không hề hay biết. Chỉ đến khi xã đọc loa thông báo chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 hồi tháng 5/2020 thì họ mới "té ngửa", nhiều hộ cận nghèo có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19 là gia đình khá giả.

"Gia đình ông Đặng Văn Đ. có nhà 3 tầng, con đi Nhật Bản. Gia đình anh Đặng Văn T. có nhà 3 tầng, buôn bán vật liệu xây dựng… nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Trong khi đó, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã lại không hề được nhận khoản hộ trợ này", một người dân trong thôn Xuân La bức xúc nói.

Cũng theo người dân Xuân La, hầu hết những gia đình không phải nghèo thật sự mà vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đều là họ hàng của trưởng thôn và chủ tịch xã.

"Nếu muốn có tên trong danh sách cận nghèo phải có quan hệ mật thiết. Chứ còn nghèo rớt mồng tơi mà không có họ hàng hoặc không có… "tí lộc" để lên gặp cán bộ thì còn lâu mới được xét duyệt", vừa nói người phụ nữ vừa đưa tay ra lấy ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau.

Trong số các hộ có hoàn cảnh khó khăn thật sự nhưng lại không được đưa vào danh sách nghèo, cận nghèo có gia đình ông Nguyễn Văn Ngôn (74 tuổi). Ông Ngôn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Láng (72 tuổi) ở trong căn nhà cấp 4, rộng 10 mét vuông, bên trong đồ đạc không có thứ gì giá trị ngoài chiếc tivi cũ đã hỏng. Mái nhà thủng lỗ chỗ, trời mưa dột khắp nhà.

Vợ chồng ông Ngôn, bà Láng.

Bà Láng cho biết, chồng bà bị tắc nghẽn vành mạch tim, căn bệnh khiến ông chỉ nằm yên một chỗ hơn 3 năm nay. Còn bà quanh năm chỉ làm ruộng.

Người dân cho biết, ở xã này chẳng ai nghèo như gia đình ông Ngôn bà Láng. Thế nhưng, chẳng bao giờ nhà ông bà được nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo.

Mái nhà thủng lỗ chỗ, trời mưa ông bà phải mang thau vào hứng nước.

"Năm nào cũng thấy thôn bình xét hộ nghèo, cận nghèo nhưng có thấy ai đến nhà tôi xét duyệt gì đâu. Tôi lên xin vào hộ cận nghèo cách đây vài năm rồi nhưng không được. Họ bảo tiêu chí nghèo, cận nghèo phải đa chiều, mà tôi có biết đa chiều là như thế nào đâu", bà Láng nói như mếu.

Đại diện UBND xã Phượng Rực cũng thừa nhận, có những bất cập trong việc xét duyệt hộ cận nghèo từ cấp thôn, dẫn tới những bất cập như phản ánh của người dân. Hiện xã cũng đang rà soát và thu hồi lại tiền hỗ trợ chưa đúng đối tượng.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ha-noi-nhieu-nha-giau-bat-ngo-co-ten-trong-danh-sach-ho-can-ngheo-de-nhan-tien-ho-tro-covid-19-20200819101939318.htm